Để khơi thông dòng vốn

Để khơi thông dòng vốn

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp-giải pháp dòng tiền” vừa diễn ra, thực sự là điểm nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Để khơi thông được dòng vốn, bảo đảm sự công bằng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, cần thay đổi ngay cơ chế điều hành lãi suất cho vay, thay cho trần lãi suất huy động.

Nợ bảo hiểm hàng nghìn tỷ đồng, không sao?

Nợ bảo hiểm hàng nghìn tỷ đồng, không sao?

ANTĐ - Mối lo về khả năng quỵt nợ Bảo hiểm xã hội của một số doanh  nghiệp mà không bị xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng cho người lao động, khiến các nhà quản lý đang tính đến khả năng xử lý hình sự đối với hành vi này?
3 triệu người trong danh sách "nợ xấu"

3 triệu người trong danh sách "nợ xấu"

ANTĐ - Lee Sang-Kuk, 59 tuổi, hàng ngày phải vừa đi cung cấp thịt vào buổi sáng, vừa đi lái ô tô chở khách vào ban đêm, mà vẫn không kiếm đủ tiền trả nợ. Ông Lee chỉ là một trong số 3 triệu người bị các ngân hàng Hàn Quốc liệt vào danh sách đen hoặc không thể vay thêm bởi xếp hạng tín dụng thấp. 

Xếp hạng tín nhiệm: Có thể kích hoạt sự hoảng loạn

Xếp hạng tín nhiệm: Có thể kích hoạt sự hoảng loạn

ANTĐ - Xếp hạng tín nhiệm không phải là nguyên nhân sâu xa, cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất của khủng hoảng, nhưng lại là một mắt xích quan trọng để nhiều người lừa dối thị trường và tạo ra sự sụp đổ niềm tin trên các thị trường tài chính. 
“Gã khổng lồ” Wuxi Suntech phá sản

“Gã khổng lồ” Wuxi Suntech phá sản

ANTĐ - Tập đoàn Wuxi Suntech của Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới hôm 20-3 đã tuyên bố phá sản. Đây được coi là vụ vỡ nợ trái phiếu đầu tiên của một công ty ở Trung Quốc.
Náo loạn vì đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm

Náo loạn vì đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm

ANTĐ - Chính phủ Cộng hòa Cyprus đã đưa ra đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm của người dân như một phần trong điều kiện đổi lấy gói cứu trợ của Liên minh châu Âu khi nước này đang bên bờ vực phá sản. Đề xuất này lập tức đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân.
 Doanh nghiệp phá sản “cả làng” vạ lây

Doanh nghiệp phá sản “cả làng” vạ lây

ANTĐ - Theo số liệu của các cơ quan thống kê hai năm 2011-2012 có tới trên 100.000 doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động. Số liệu của một số chuyên gia là trên 200.000 doanh nghiệp rơi vào tình trạng đó với gần một triệu người mất việc làm. Theo con số của Chính phủ công bố trong hai tháng đầu năm có 8.600 doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động. Con số đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi với phần chìm là hàng trăm nghìn doanh nghiệp danh sống mà thực chết, đang chờ phá sản. Vòng quay của sự phá sản doanh nghiệp sẽ còn đè nát nhiều doanh nghiệp nữa. 
Hỗn loạn tại trạm thu phí Bãi Cháy

Hỗn loạn tại trạm thu phí Bãi Cháy

ANTĐ - Công ty cổ phần An Sinh (đơn vị quản lý trạm thu phí Bãi Cháy - Quảng Ninh) vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Tài chính phải có biện pháp giải quyết cấp bách tình trạng hỗn loạn và thất thoát thu phí tại hai trạm thu phí Bãi Cháy và Hoàng Mai (Nghệ An) do các phương tiện không chịu mua vé qua trạm thu phí.
Cuộc “hôn phối” khổng lồ

Cuộc “hôn phối” khổng lồ

ANTĐ - Từng là đối thủ của nhau, hai Hãng hàng không American Airlines và US Airways đã sáp nhập thành hãng hàng không lớn nhất thế giới nhằm tăng cường sức mạnh vượt qua giai đoạn bĩ cực của ngành hàng không toàn cầu hiện nay.

Điểm sáng kinh tế

Điểm sáng kinh tế

ANTĐ - Cũng giống “bức tranh” kinh tế toàn cảnh của thế giới và khu vực với gam màu chủ đạo là màu xám, nền kinh tế nước ta năm 2012 là một mảng không thể tách rời. Nếu nhìn xa hơn và nhìn kỹ hơn vào những yếu tố vĩ mô thì trên nền đó đã thấy lấp ló ánh phớt hồng như hừng đông phía chân trời. Đó là dự cảm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số chuyên gia kinh tế trong hội thảo “Dự báo và chính sách kinh tế Việt Nam 2013”.

Chắp nối cung - cầu hàng hóa

Chắp nối cung - cầu hàng hóa

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa chủ trì hội nghị “Chắp nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại” khu vực phía Bắc. Hội nghị đã được tổ chức ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tại miền Bắc, đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp tiêu biểu tại 24 tỉnh, thành phố đã tham dự. 

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

ANTĐ - Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội tổng hợp tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng năm 2012, số người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2012 tăng mạnh so với năm 2011. 
Có nghề vẫn thất nghiệp

Có nghề vẫn thất nghiệp

ANTĐ - Càng đến cuối năm, thị trường lao động, việc làm càng trở nên trầm lắng khác hẳn mọi năm. Sôi động sao được khi hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng sản xuất. Hàng chục nghìn công nhân mất việc và thất nghiệp. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phải thừa nhận dạy nghề cho lao động nông thôn là vấn đề nóng bởi sự không đồng thuận về nghề, chất lượng thấp. Hầu hết các chỉ tiêu không đạt. Nông dân chấp nhận làm công việc nhà nông chứ nhất quyết không chịu học nghề.

Qualcomm trở thành cổ đông lớn nhất của Sharp

Qualcomm trở thành cổ đông lớn nhất của Sharp

ANTĐ - Tập đoàn viễn thông Qualcomm Inc có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Sharp khi công ty điện tử này đề nghị Qualcomm đầu tư vốn nhằm cứu công ty đang trên bờ vực phá sản.
Fisker ngừng sản xuất dòng xe Karma

Fisker ngừng sản xuất dòng xe Karma

ANTĐ - Sau vụ cháy của 16 chiếc Karma do hậu quả của bão Sandy, hãng Fisker hiện ngừng sản xuất dòng xe Karma này do hãng sản xuất pin A123 đã tuyên bố phá sản.
Món quà giá trị

Món quà giá trị

ANTĐ - Đó là một chiều mùa đông giá lạnh ở New York, Mỹ. Trên đường về nhà, Pitt Black, một thương nhân giàu có trông thấy người bán bút bi trong tấm áo mỏng manh trên phố, bỗng thấy thương hại và vứt cho anh ta tờ 10USD rồi đi tiếp. 
Trước bi kịch lớn của nền kinh tế

Trước bi kịch lớn của nền kinh tế

ANTĐ - Có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bi kịch lớn. Song cho đến giờ phút này có lẽ không phải là lúc  bàn đến nguyên nhân của tình trạng trì trệ hiện nay của nền kinh tế. Cũng không phải đổ lỗi cho một ai. Dư luận cho rằng cần phải nhìn gì đang diễn ra  và coi  là bài học trên con đường thị trường hóa nền kinh tế, hội nhập quốc tế.