Phá ổ tiêu thụ xe gian từ bên kia biên giới

ANTĐ - Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã diễn ra 15 vụ trô%3ḅm xe máy đưa sang Lào tiêu thụ. Công an huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng lên kế hoạch phối hợp cùng Công an huyện Sê Pôn (tỉnh Sa vẳn na khẹt, Lào) truy bắt các đối tượng. 

Phá ổ tiêu thụ xe gian từ bên kia biên giới  ảnh 1Đối tượng Hồ Văn Việt, Hồ Văn Viêng cùng tang vật

Từ vụ cướp táo tợn nơi biên giới

Ngày 26-3-2016, Công an huyện Hướng Hóa nhận được trình báo của anh Lê Giá Lộc (26 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về việc bị 2 đối tượng lạ, nói tiếng người dân tộc thiểu số, dùng dao và gậy khống chế, cướp đi chiếc xe máy Exciter BKS: 74H1-06274, khi anh này đang chở bạn là anh Đinh Thanh Quyền đến làm việc ở một nhà hàng trên địa bàn Quảng Trị. Anh Lộc cho biết, 2 đối tượng nói tiếng dân tộc rất khó nghe. Chỉ nhận diện được chiều cao và lờ mờ biển số xe chúng điều khiển. Các đối tượng hết sức hung hãn, cướp xong chúng còn đánh anh Lộc và anh Quyền.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cướp táo tợn, Công an huyện Hướng Hóa đã lên kế hoạch, tiến hành khoanh vùng các đối tượng. Quá trình điều tra, truy xét, Công an huyện Hướng Hóa đã xác định được 2 đối tượng gây án là Hồ Văn Việt (17 tuổi, trú bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) và Vong Vi Lay Phon La Vênh (16 tuổi, trú bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn) và tiến hành bắt giữ.  Qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát cũng nắm bắt được thông tin, các đối tượng sau khi cướp xe đã tuồn sang bên kia biên giới cho một đối tượng người Lào. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã thành lập chuyên án 133C để truy bắt các đối tượng. Phía nước bạn Lào là Công an huyện Sê Pôn cũng phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên án 133C. 

Lật mặt ông trùm chế biến xe gian

Qua công tác kết hợp điều tra, Ban chuyên án xác định được đối tượng người Lào là Bun Hương (33 tuổi, trú tại huyện Sê Pôn). Cách đây không lâu, Bun Hương là một công nhân nhưng đã bỏ việc, mặc dù vậy Bun Hương lại luôn có tiền bạc tiêu xài. Đặc biệt, hành tung của Bun Hương hết sức mờ ám. Hắn xây dựng một xưởng sửa chữa xe máy ở Sê Pôn và thường có mối quan hệ với các đối tượng bất hảo.

Đặc biệt, nhiều chủ sửa chữa xe máy ở Lào thường đến xưởng của Bun Hương để mua phụ tùng xe máy. Một số đối tượng ở Hướng Hóa cũng đưa xe máy vào đây rồi không thấy lấy ra. Từ các thông tin thu thập được xác định chính xác Bun Hương là ông trùm chuyên chế biến xe gian, Ban chuyên án 133C quyết định đột kích xưởng xe máy của Bun Hương. Ngay tại thời điểm đột kích, có 2 chiếc xe máy đắt tiền đã bị tháo ra thành từng bộ phận để bán. Bên cạnh đó là 6 chiếc xe khác đang chuẩn bị được Bun Hương cùng đồng bọn làm thay đổi màu sắc để bán ra thị trường. 

Bun Hương khai nhận tất cả những xe này đều mua của các đối tượng trộm cướp. Trong đó chủ yếu là các đối tượng người Việt Nam. Chiếc xe máy Exciter BKS: 74H1-06274 của anh Lộc bị cướp  cũng được tìm thấy trong lô cốt xe gian này. Bun Hương cũng khai nhận, biết rõ tất cả các xe đắt tiền này đều là xe gian, xe ăn cắp nhưng vẫn thu mua, bởi sau khi thay hình đổi dạng sẽ bán được xe với giá cao. Bun Hương đã móc nối được với Hồ Văn Việt và một đối tượng khác là Hồ Văn Viêng và hứa sẽ mua hết các xe gian nếu như các đối tượng này cướp được từ Việt Nam đưa sang. 

Hồ Văn Việt khai nhận, xe cướp được đều bán cho Bun Hương. Trước khi cướp cũng thường xuyên liên hệ với Bun Hương. Từ những đối tượng chủ chốt này, Ban chuyên án đang mở rộng truy quét các đối liên quan trong vụ án.