Phá ổ đá gà quy mô

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 49 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 ổ đá  gà ăn tiền quy mô vừa bị triệt phá cho cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM để điều tra mở rộng, xử lý theo thẩm quyền.

Các con bạc và tang vật bị bắt giữ

16h10 chiều 12-2, các trinh sát của Đội Phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bất ngờ ập vào ổ đá gà được tổ chức quy mô tại bãi đất trống ở tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 49 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 37,6 triệu đồng, 4 con gà chọi, 2 cặp cựa, 1 cái cân.

Điều tra bước đầu xác định, 3 đối tượng gồm: Hà Hoàn Kinh (SN 1982), Trần Thanh Tùng (SN 1980, có 1 tiền án tội “đánh bạc”) và Lê Hoàng Dũng (SN 1984, hiện đã bỏ trốn, cùng trú huyện Hóc Môn) đứng ra tổ chức chọi gà ăn tiền ở 5 địa điểm khác nhau tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn khoảng 2 năm nay. Mỗi ngày ổ đá gà hoạt động từ 12h - 17h, quy tụ khoảng 70 - 80 con bạc. Mỗi buổi chiều có khoảng 6 - 7 độ gà diễn ra, mức sổ trong là 5 - 10 triệu đồng/độ, ngoài ra các con bạc đá bên ngoài có mức ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng/độ. Các đối tượng tổ chức lấy xâu 10% của sổ độ trong và 5% trên tổng số tiền các con bạc cá độ bên ngoài; trong đó đối tượng Trần Thanh Tùng được hưởng 30% số tiền thu xâu hàng ngày.  

Ổ đá gà trên quy tụ khá nhiều tay anh chị, từng vào tù ra tội về các tội danh khác nhau. Chiều 12-2 khi ổ đá gà đang diễn ra độ thứ 4 thì bị cơ quan công an triệt phá.