Phá ổ bạc “quý bà”

ANTĐ - Chiều 10-6, lực lượng thuộc Đội nghiệp vụ số 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè tập kích vào căn nhà ở địa chỉ số 26 đường Nguyễn Bình thuộc ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. 

Các con bạc bị bắt tại hiện trường vào chiều 10-6

Tại hiện trường cơ quan công an đã bắt quả tang 18 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, đang tổ chức sát phạt dưới hình thức đánh bài bửu. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm hơn 40 triệu đồng tiền mặt, 17 ĐTDĐ, 4 bộ bài tây…

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổ chức sòng bạc trên là Nguyễn Kim Phượng (SN 1973) và Lê Thị Loan (SN 1964, cùng ở huyện Nhà Bè). 2 “quý bà” này sử dụng nhà riêng của mình để tổ chức cho các con bạc, là phụ nữ địa phương, tìm đến để ăn thua với nhau, nhằm thu tiền xâu. Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 14h-20h. Ngoài ra, Phương và Loan còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới và bán cơm, nước cho các con bạc tại sòng. Trung bình mỗi ngày Phượng và Loan trên thu lợi bất chính trên dưới 5 triệu đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.