Phá ổ bạc dưới chân núi, thu súng tự chế cùng hàng chục vỏ đạn

ANTD.VN - Ổ bạc này hoạt động chủ yếu về đêm tối, phân công đối tượng cảnh giới, thu tiền “hồ”, cho vay lãi…

Qua nắm bắt, tổ chức xác minh nguồn tin phản ánh của người dân, Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hải Phòng phát hiện tại khu vườn của Vũ Văn Hưởng (SN 1982), ở khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thường xuyên có một nhóm đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc và tang vật bị cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường
Phá ổ bạc dưới chân núi, thu súng tự chế cùng hàng chục vỏ đạn ảnh 2

Khu vườn trên có vị trí độc đạo, kề ngay dưới chân núi, chỉ có một lối vào qua khu dân cư, thuận lợi cho việc canh chừng lực lượng chức năng để tổ chức sới bạc. Hàng ngày, sới mở từ khoảng 20h đến 24h hoặc muộn hơn; có phân công người cảnh giới, cầm đồ, cho vay nặng lãi...

Tối 7-2, các tổ công tác Phòng CSHS phối hợp với CAH Thủy Nguyên và Công an thị trấn Minh Đức chia làm nhiều mũi, bí mật bao vây xung quanh khu vườn. Đúng 22h45, lực lượng vây bắt bất ngờ ập vào.

Một số con bạc lợi dụng đêm tối và địa hình đồi núi chạy thoát; còn lại 11 đối tượng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, gần 60 triệu đồng, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 4 viên đạn cùng hàng chục vỏ đạn, 4 dao kiếm và nhiều tang vật khác.

Bước đầu khai thác các đối tượng, CQĐT làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Văn Mẩy (SN 1968, có 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990), cùng ở khu Quyết Tâm, có vai trò canh gác và thu tiền hồ đám bạc. Đối tượng Vũ Thị Bút (SN 1957), ở thị trấn Minh Đức, hành nghề cho vay lãi, cầm đồ của các con bạc.

Ngày 11-2, căn cứ vào tài liệu điều tra, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.