Phá ổ bạc có 3 đối tượng mang tiền án

ANTD.VN - Qua phân loại, cơ quan Công an xác định 3/8 đối tượng bị bắt giữ đều “sở hữu” tiền án về các tội danh.

Ngày 12-9, phòng CSHS CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc. Trong số này, có 3 đối tượng “dính” tiền án, là Trần Văn Đại (SN 1982, có 1 tiền án về tội Cướp tài sản), trú ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Nguyễn Thị Oánh (SN 1962, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy), trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng; và Phạm Quang Hưng (SN 1989, có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích), trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. 

Vị trí sới bạc hoạt động và bị lực lượng Công an quây bắt

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự CATP Hải Phòng phát hiện tại khu dân cư Cống Đông, xã An Đồng, huyện An Dương thường xuyên có một nhóm đối tượng tụ tập cờ bạc.

Khu vực này chỉ có 1 lối vào, đường đi vòng vèo, ít dân cư lại gần đê, nên thuận lợi cho việc… tẩu thoát nếu bị lực lượng Công an quây bắt. Sau thời gian nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, khoảng 16h ngày 5-9, tổ công tác của phòng CSHS phối hợp với Công an xã An Đồng đã bất ngờ bao vây tụ điểm trên.

Khi thấy lực lượng công an, một số con bạc liều lĩnh chạy thoát, còn lại 8 đối tượng bị bắt giữ, gồm 4 nam – 4 nữ, trong đó 3 đối tượng có tiền án như nêu ở trên.

Cơ quan Công an thu giữ các phương tiện đánh bạc, gần 19 triệu đồng; tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.