Phá lưới nhà vô địch châu Á, Ronaldo nối dài kỷ lục 'khủng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cristiano Ronaldo vừa lập thêm kỷ lục ấn tượng nữa trong sự nghiệp, khi ra sân và ghi bàn giúp Bồ Đào Nha hạ Qatar 3-0.

Rạng sáng nay 10-10, ĐT Bồ Đào Nha gặp nhà vô địch châu Á Qatar ở trận giao hữu thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua. Đội bóng áo bã trầu còn làm tốt hơn lượt đi (thắng 3-1), khi hạ đối thủ 3-0 nhờ các bàn thắng của Ronaldo (37'), Fonte (48'), Silva (90').

Ronaldo ghi bàn không ngừng cho Bồ Đào Nha
Ronaldo ghi bàn không ngừng cho Bồ Đào Nha

Đá chính và ghi bàn ở trận này, CR7 không chỉ phá kỷ lục của cựu đồng đội Sergio Ramos, để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia ở châu Âu (181 so với 180 lần), mà còn nâng kỷ lục bàn thắng của mình cho Bồ Đào Nha lên 112 bàn.

Trước đó, siêu sao 36 tuổi đã phá kỷ lục ghi bàn quốc tế nhiều nhất của huyền thoại bóng đá Iran - Ali Daei (109 bàn), ở trận Bồ Đào Nha thắng CH Ireland hồi đầu tháng 9.

Tính đến lúc này, Ronaldo đã chọc thủng lưới 46 đội tuyển quốc gia khác nhau. Không cầu thủ nào trong lịch sử làm được như vậy.

CR7 vẫn ghi bàn ầm ầm từ ĐTQG cho đến Man United, có mặt trong danh sách 30 đề cử cho Quả bóng Vàng 2021 nhưng giới chuyên môn đánh giá khả năng anh giành danh hiệu này là không cao.