TP.HCM:

Phá hai băng nhóm, gây ra hàng chục vụ cướp hết sức liều lĩnh

ANTĐ -Công an vừa bắt giữ 8 đối tượng thuộc hai băng nhóm khác nhau, từng gây ra hoàng loạt vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản táo tợn tại nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM.

Đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.  Được biết đây là những đối tượng thuộc 2 băng nhóm đã gây ra tổng cộng 21 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại các quận, huyện của TP.HCM trong nhiều tháng qua.

2 kẻ cầm đầu hai băng nhóm gồm: Trịnh Văn Vũ Em (trái) và
Đỗ Tâm Hiền (tức Hiền cá sấu - phải)

Theo hồ sơ điều tra, vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 7/2012 công an quận Thủ Đức liên tục nhận được thông tin trình báo của nhiều người dân là nạn nhân của các vụ cướp xe máy, tài sản xảy ra vào lúc nửa đêm trên đường vắng người. Hung thủ là một nhóm gồm nhiều tên đi xe máy áp sát xe rồi đạp ngã nạn nhân xuống đường, cùng lúc đó nhóm khác trờ đến vờ giúp đỡ người bị nạn. Sau đó lợi dụng lúc bị hại đang đau đớn các đối tượng cướp xe nạn nhân, rồi cả bọn tẩu thoát. Đến ngày 17/7/2012 công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau nhiều đêm mật phục, theo dõi ngày 22/7/2012 các trinh sát công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Chiếng Thanh Sơn (tự Sơn lé, SN 1982, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) khi tên này cùng đồng bọn dàn cảnh với thủ đoạn như trên để cướp xe máy hiệu Nouvo của anh T.T.N (SN 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tại gầm cầu vượt Suối Tiên thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tại cơ quan điều tra, Sơn “lé” khai nhận tham gia trong các vụ cướp với mình còn có các đồng bọn khác tên là: Vũ, Võ, Hóa, Khánh, Hoàng…nhưng hắn không hề biết rõ về các đối tượng này.

Qua nhiều tháng điều tra, mới đây ban chuyên án của công an quận Thủ Đức đã khoanh vùng 2 băng nhóm cộm cán có khả năng gây ra các vụ cướp tại quận Thủ Đức là  băng nhóm của Trịnh Văn Vũ Em (tự Vũ, SN 1983, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và băng nhóm Đỗ Tâm Hiền (tự Hiền “cá sấu”, SN 1964, ngụ quận 10, TP.HCM). Quyết triệt phá hai băng nhóm này, các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi.

Số xe máy vật chứng thu hồi được từ 2 băng cướp

Đêm 31/12/2012 lực lượng trinh sát đã bắt giữ Vũ Em cùng các tên Sa Hoàng Thiên Võ (SN 1982, ngụ tỉnh Kiên Giang), Lê Hoàng Anh (tự Hoàng, Bé, SN 1990, ngụ tỉnh Long An), Trần Lê Khoa (tự Bảo, SN 1984, ngụ Q.12, TP.HCM) và Lê Quang Phúc (tự Phúc già, SN 1967, ngụ Q.6, TP.HCM) tại địa bàn quận Gò Vấp khi cả nhóm đang “ăn hàng”. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 19 vụ phạm pháp gồm: 8 vụ cướp, 1 vụ cướp giật và 10 vụ trộm… trên khắp các quận, huyện ngoại thành TP.HCM.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến đêm 2/1/2013 ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Hiền “cá sấu” và đàn em của nữ quái này là, Bùi Trọng Tấn (tự Tuấn “ho lao”, SN 1976, ngụ tỉnh Long An). Được biết lúc bị bắt 2 đối tượng này đang móc ví tiền có 4 triệu đồng của ông L.M.S (SN 1967, ngụ tỉnh Đồng Nai) khi ông nay say xỉn, ngủ quên trên xe gắn máy ở Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Hiền “cá sấu” khai nhận ngoài 2 vụ nhóm này gây án riêng lẻ thì đã móc nối với nhóm của Vũ Em gây ra 9 vụ khác.

Hai nhóm thường “họp quân” tại một quán cà phê ở ngã tư An Sương, quận 12 chờ khi đêm xuống sẽ chia quân đi gây án. Chúng đi trên nhiều xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường tại các quận như: Thủ Đức, 2, 10, 12, Bình Tân, Tân Phú, Gó Vấp…. Thủ đoạn gây án của chúng là nhắm vào nạn nhân đi xe gắn máy 1 mình, 1 đối tượng ép sát, đạp ngã xe, còn nhóm khác vờ can thiệp, giúp đỡ nạn nhân rồi cướp xe. Còn về hành vi trộm, chúng nhắm vào những đàn ông say xỉn, ngủ gục trên xe hoặc ven đường để lấy xe, ĐTDĐ, ví tiền…

Sau khi bắt giữ được hai nhóm đối tượng trên, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ được 7 xe gắn máy là vật chứng trong các vụ trộm cướp. 2 xe máy trong số đó đã được trao trả lại cho người bị hại.  Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong hai băng nhóm nguy hiểm này.