Phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Hải Phòng về Hà Nội

ANTĐ - Sau nhiều ngày điều tra, truy xét, lực lượng cảnh sát Đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATPHN đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây vận chuyển thuốc lá ngoại, bằng xe khách chất lượng cao từ Hải Phòng về Hà Nội tiêu thụ.

Đối tượng Trịnh Minh Hằng và Cao Xuân Sơn tại cơ quan điều tra

20h ngày 26/3, Trịnh Minh Hằng (SN 1981) bị lực lượng Cảnh sát kinh tế, CATP HN bắt quả tang tại bến xe Lương Yên, khi đang nhận 50 cây thuốc lá lậu từ phụ xe Cao Xuân Sơn (SN 1987) trên chuyến xe khách Hoàng Long, BKS 16M-7113 từ Hải Phòng về Hà Nội.

Trịnh Minh Hằng khai nhận với cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đây là chuyến hàng thứ 3 đối tượng Hằng đến nhận trong ngày.

Kiểm tra nhà của Trịnh Minh Hằng tại Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 2500 bao thuốc lá ngoại các loại 555, Juperior Virginin… đang được cất giấu. Hằng khai nhận tổng ba chuyến hàng trong ngày là trên 4500 bao thuốc lá các loại, nhưng thường được mang đi tiêu thụ ngay.

 

Một số loại thuốc lá ngoại các đối tượng thường vận chuyển

Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATPHN cho biết: “Đường dây này có hệ thống chân rết, vận chuyển thuốc lá ngoại từ Móng Cái, Quảng Ninh tập kết theo đường bộ, đường thủy về Hải Phòng. Sau đó, các đối tượng vận chuyển hàng theo đường xe khách chất lượng cao về Hà Nội và đi các tỉnh lân cận”.

Lực lượng chức năng cũng cho biết, các đối tượng giờ đây thường xé lẻ hàng, vận chuyển nhỏ lẻ, mỗi chuyến hàng chỉ vài chục cây thuốc, gây ra không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Sự liên quan của một số đối tượng trong đường dây xe khách chất lượng cao sẽ được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.