Phá đường dây trộm, tiêu thụ chó lớn tại Quảng Ngãi

ANTĐ - Sáng ngày 10-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao 3 đối tượng cho CAH Tư Nghĩa để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án triệt phá đường dây bắt chó trộm lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ngãi.
 Phá đường dây trộm, tiêu thụ chó lớn tại Quảng Ngãi ảnh 1
Các đối tượng Lựu, Cường, Huynh tại cơ quan công an

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Cường, 56 tuổi, ngụ tổ 18, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Nguyễn Lựu, 46 tuổi, ngụ thôn Cộng Hòa 1, xã  Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh và Bùi Nhật Huynh, 24 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 9-8, tại đầu cầu Trà Khúc 1, thuộc thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp CAH Sơn Tịnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lựu đang vận chuyển 12 con chó nhốt trong lồng sắt đưa từ Tp Quảng Ngãi về Sơn Tịnh.  Đây là 12 con chó được Nguyễn Lựu mua lại của Hồ Văn Cường – chủ quán thịt cầy Cường Nhanh, ở phường Quảng Phú. Tại nhà Nguyễn Lựu, CAH Sơn Tịnh tạm giữ một xe ô tô, đang chở trên 500 con chó sống được thu mua ở một số tỉnh miền Trung.


Tại nhà Nguyễn Lựu, CAH Sơn Tịnh tạm giữ xe ô tô chở trên 500 con chó

Một tổ trinh sát khác ập vào quán thịt cầy Cường Nhanh phát hiện 4 con chó bị bị bắt trộm trong đêm. Cũng tại đây phát hiện nhiều tang vật liên quan đến bắt trộm chó. Đối tượng Bùi Nhật Huynh chuyên bắt chó trộm đã bị bắt. Đối tượng khai nhận, trong hai đêm 8 và 9, tên Huynh cùng đồng bọn xuất phát từ quán thịt cầy Cường Nhanh mang theo nhiều công cụ bắt chó. Chúng bắt 16 con chó ở các xã trên địa bàn huyện Tư Nghĩa rồi đem về bán cho ông Cường chủ quán thịt cầy.

Quán thịt cầy Cường Nhanh chính là địa điểm một số đối tượng bắt chó trộm nghỉ ngơi, cất giữ bồ đồ nghề bắt chó trộm như cây thòng lòng, phương tiện chống trả khi bị rượt đuổi. Tiếp đó, Nguyễn Lựu mua lại 12 con chó trộm của Cường, tập kết vận chuyển ô tô đưa ra các tỉnh phía Bắc bán. Được biết, nhà của Nguyễn Lựu là điểm thu mua, tập kết chó trộm qui mô lớn.

Hiện nay tại Quảng Ngãi, một kg chó sống được bán với giá 60.000 đồng. Trung bình một đêm, nhóm của Bùi Nhật Huynh bắt 7 con, bán được trên 3 triệu đồng. Tiếp tục đường dây tiêu thụ chó trộm, hai “đại lý” Hồ Văn Cường, Nguyễn Lựu mua lại số chó trộm bán ra các tỉnh phía Bắc thu về tiền lãi béo bở.

Trong ngày 10-8, mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều đối tượng khác liên quan đến đường dây trộm, tiêu thụ chó trộm qui mô lớn. Hiện toàn bộ số chó trộm trên chưa xác định chủ nhân. Cơ quan điều tra thông báo những ai là chủ nhân số chó trên đến Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp giải quyết.