Quảng Nam:

Phá đường dây trộm hàng nghìn kíp nổ

ANTĐ - Nhờ thông thuộc địa hình, các đối tượng liên tục đột nhập công trình thủy điện trộm hàng ngàn kíp nổ và bán với giá 10.000 đồng/kíp để lấy tiền tiêu xài.
Phá đường dây trộm hàng nghìn kíp nổ ảnh 1
Trần Văn Bình, đối tượng cầm đầu trong vụ án
Chiều 13-10, Thượng tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 8 đối tượng trong đường dây trộm kíp nổ mà cơ quan An ninh vừa làm rõ. Chủ mưu trong vụ này là Trần Văn Bình (sinh năm 1987, trú huyện Tiên Phước) và Nguyễn Xuân Hùng (SN1992, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) và các đối tượng tên Nguyễn Phước Danh, Đào Duy Tuấn, Nguyễn Sơn Nam… Hầu hết các đối tượng quê ở huyện Tiên Phước và Bắc Trà My.

Do có thời gian hành nghề sửa xe ô tô tại khu vực công trình thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, nên Bình thông thuộc địa hình và biết công trình thường xuyên dùng thuốc nổ và kíp để phá đá thi công công trình, Bình, Hùng và 6 đối tượng khác đã nhiều lần đã nhiều lần đột nhập kho chứa vật liệu nổ công nghiệp trên Công trình Thủy điện Sông Bung 4 trộm hơn 4 nghìn kíp nổ, và hai lần đột nhập kho của Công ty Lũng Lô tại công trường thuỷ điện Sông Bung 2 trộm hơn 1 nghìn kíp điện...

Toàn bộ số kíp trên, các đối tượng đã đem bán cho Huỳnh Thế Cánh (trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) mỗi kíp 10 ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài.