Phá đường dây buôn vũ khí thô sơ qua mạng xã hội

ANTD.VN - Giao dịch qua các trang mạng xã hội và lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện để giao hàng, nhóm đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí thô sơ vừa bị Phòng CSHS, CATP Hải Phòng triệt phá.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSHS, CATP Hải Phòng nắm bắt được hoạt động một đường dây mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng Internet, do vợ chồng Dư Trọng Phúc (26 tuổi), Đinh Thị Khánh (29 tuổi), HKTT tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng cầm đầu.

Vợ chồng Khánh, Phúc

Các đối tượng này sử dụng nick “Suin phượt” và “Ken Liberty”, cùng sự hỗ trợ đắc lực của Lê Việt Tiến (23 tuổi), trú ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hình thành đường dây mua bán vũ khí thô sơ khép kín.

Theo đó, các đối tượng trên lên chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), mua “hàng”, rồi bọc kín, ngụy trang và chuyển lên xe ô khách chở về Hải Phòng.

Chào bán qua các trang mạng xã hội, sau khi thống nhất giá cả, các đối tượng xé lẻ hàng, chuyển cho khách bằng dịch vụ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Những khách ở nội thành Hải Phòng sẽ được phục vụ trực tiếp; trong đó, Phúc và Tiến chủ yếu giao dịch còn Khánh đảm nhiệm việc vận chuyển.

Số vũ khí thô sơ bị thu giữ

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, tối 28-10, tại nhiều địa điểm, các lực lượng CATP Hải Phòng đã đồng loạt bắt giữ Dư Trọng Phúc, Lê Việt Tiến, Đinh Thị Khánh, và 2 khách hàng cùng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Cơ quan Công an Tang vật thu giữ gồm 30 thanh kiếm, 20 thanh đao, 50 côn 3 khúc, gần 50 công cụ hỗ trợ các loại. Vụ việc đang được CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.