Tích cực xử lý 6 công trình vi phạm

Tích cực xử lý 6 công trình vi phạm

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 3-8 đăng bài “Phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội): Phát hiện 6 công trình vi phạm”, chiều 6-8, bà Trần Thị Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân  cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND quận Thanh Xuân về xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND phường Thanh Xuân Trung đã vào cuộc quyết liệt. 
"Cắt" xong 3 tầng 1 tum tại tòa nhà 53-55 Nhân Hòa

"Cắt" xong 3 tầng 1 tum tại tòa nhà 53-55 Nhân Hòa

ANTĐ - Liên quan tới việc phá dỡ các hạng mục sai phép tại công trình số 53-55 Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội), UBND quận Thanh Xuân đã chấp thuận để đơn vị thi công phá dỡ tới cao độ 25,6 m (cách sàn tầng 9 là 1,2 m).
Phá dỡ 238 công trình vi phạm

Phá dỡ 238 công trình vi phạm

ANTĐ - Ngày 22-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các quận, huyện đã kiểm tra 5.833 công trình xây dựng, lập biên bản vi phạm 840 trường hợp, trong đó 445 trường hợp xây dựng không phép, 78 trường hợp sai phép, còn lại là các vi phạm khác. 
Mâu thuẫn từ sự thiếu cương quyết

Mâu thuẫn từ sự thiếu cương quyết

ANTĐ - Tự ý đục tường, lao dầm bê tông, đổ ô văng đua ra khoảng không phía sau làm thay đổi công năng, kết cấu của khu nhà, đến khi vấp phải sự phản đối của hàng xóm thì sử dụng những “chiêu trò” như đổ phế thải, mắm tôm để “khủng bố”. Đó là những gì đang diễn ra tại tòa nhà số 47 tập thể Cảng Hà Nội ( phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Nghề “ăn xác” nhà

Nghề “ăn xác” nhà

ANTĐ - Hơn 20 năm cầm khoan, quai búa, ông Nguyễn Văn Thoại (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) sớm mắc bệnh nghề nghiệp. Giờ mới ngoài 50 tuổi, nhưng bắp thịt ông đã nhão hết, cổ tay lúc nào cũng run lẩy bẩy như người mắc bệnh Parkinson. Đến lúc sức khỏe suy sụp ông kiêm thêm nghề môi giới. “Bán một hợp đồng, tôi bỏ túi dăm bảy triệu, vừa nhàn hạ, vừa đỡ mất công” - một cách hài hước, ông gọi đó là nghề 
“ăn xác”… nhà.

Rắc rối từ việc mở cổng ra ngõ đi chung

Rắc rối từ việc mở cổng ra ngõ đi chung

ANTĐ - Nhiều năm nay, ngõ đi chung 102-104 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng là nơi sinh hoạt và lối đi chung của gần 40 hộ dân. Tuy nhiên, ngày 29-5, Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu tổng hợp (CPXD&XNKTH) đã làm thủ tục để mở lối đi ra ngõ 102 khiến người dân vô cùng ngỡ ngàng…

Xây sai phép có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Xây sai phép có thể bị phạt 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất 
xử phạt các công trình sai phép, không phép.

Mượn cớ ban công xây 6 tầng không phép

Mượn cớ ban công xây 6 tầng không phép

ANTĐ - Ban đầu chỉ là xin hộ liền kề tạo điều kiện cho xây dựng ban công hở cho thông thoáng, nhưng khi công trình đã hoàn thiện chủ công trình lập tức quây “chuồng cọp” bịt kín lan can, chiếm dụng khoảng không gian chung làm của riêng. Chỉ đến khi chính quyền địa phương vào cuộc, người ta mới vỡ lẽ, toàn bộ công trình là không phép…

Chủ nhà cũng muốn được thu hồi

Chủ nhà cũng muốn được thu hồi

ANTĐ - Từ trước Tết Nguyên đán, khá nhiều bạn đọc đã gọi điện phản ánh tới đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về công trình số 27 phố Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm toàn bộ vỉa hè gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, sau khi phóng viên xác minh tìm hiểu, sự thực không hoàn toàn như vậy.
Đem lại công bằng cho người dân

Đem lại công bằng cho người dân

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với gần 1.000 dự án phải GPMB hàng năm ở Hà Nội, người dân đang quan tâm xem chính sách mới sẽ đem lại công bằng gì cho họ?
Cơ bản hoàn tất xử lý 6 công trình vi phạm xây dựng

Cơ bản hoàn tất xử lý 6 công trình vi phạm xây dựng

ANTĐ - Ngày 1-2, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, sau gần 2 tháng tập trung lực lượng, phương tiện, kết hợp tuyên truyền, vận động, đến thời điểm này, quận và phường Bùi Thị Xuân đã xử lý cơ bản 6 công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân.
Sẽ “cắt ngọn” công trình sai phép tại phường Bùi Thị Xuân trước Tết

Sẽ “cắt ngọn” công trình sai phép tại phường Bùi Thị Xuân trước Tết

ANTĐ - Chiều nay 4-1, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch  UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đến thời điểm này quận đã cơ bản xử lý được 5/6 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn phường Bùi Thị Xuân. Riêng đối với công trình tại 107A Bùi Thị Xuân có chiều cao vi phạm phải phá dỡ là các tầng 7, 8 và 9. Đây là công trình mà chủ đầu tư không hợp tác như thường xuyên vắng mặt tại công trình, lấy lý do đi chữa bệnh ở xa…
“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, rà soát toàn bộ các dự án xây dựng, cải tạo lại khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) cho thấy, phần lớn đều đang trong tình trạng “treo” lơ lửng, chưa biết tới khi nào mới có thể khởi công xây dựng.

Xử lý nhà sai phép quá chậm

Xử lý nhà sai phép quá chậm

ANTĐ - Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. 
Sai phạm xây dựng ở 46E ngõ 246 Đê la Thành - Đống Đa: Chưa xác định được thời điểm cưỡng chế

Sai phạm xây dựng ở 46E ngõ 246 Đê la Thành - Đống Đa: Chưa xác định được thời điểm cưỡng chế

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 3-10 đã đăng bài “Đã có quyết định sao vẫn chần chừ”, phản ánh tình trạng xây dựng sai phép tại công trình xây dựng ở số 46E-ngõ 246 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Tuy quyết định cưỡng chế đối với một số phần xây dựng sai phép của công trình này đã khá lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, quyết định trên vẫn nằm trên giấy.
Kiên quyết phá dỡ công trình vi phạm

Kiên quyết phá dỡ công trình vi phạm

ANTĐ - Một số bạn đọc trú tại phường Bùi Thị Xuân đề nghị Báo An ninh Thủ đô thông tin kết quả xử lý  6 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn phường này, liệu có tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, xử lý nửa vời trong quá trình “cắt ngọn” không? Về vấn đề trên, chiều 1-11, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng trả lời như sau: