Phá chuyên án 913H, thu gần 6.000 viên ma túy tổng hợp

ANTĐ - Sau 1 tháng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng tối qua, ngày 17-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phá thành công chuyên án 913H, bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Sau 1 tháng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng rải từ Điện Biên về đến Lai Châu, 1 lần bắt hụt, khoảng 20h10 tối qua, ngày 17-9, tại khu vực chợ Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phá thành công chuyên án 913H, bắt quả tang Giàng A Hảng, 45 tuổi trú tại bản Xám Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Mở rộng vụ án, ngay trong đêm Công an Lai Châu bắt tiếp Cư Seo Phủng, 30 tuổi, trú tại bản Can Hồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và Giàng A Hòa, 33 tuổi, trú tại bản Xám Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Thu thêm 2 xe máy và 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác.

Tang vật vụ án

Trung tá Nguyễn Quốc Khánh – Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng đã cắt cử người thay nhau đi trước làm “hoa tiêu”. Giàng A Hòa đi đầu rồi đến Cư Seo Phủng và cuối cùng mới đến Giàng A Hảng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng thông tin cho nhau để thay đổi cách thức cũng như thời gian, địa điểm giao hàng hoặc bỏ lại tang vật trốn thoát. Đây cũng là chiêu bài mới nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Để phá được chuyên án này, chúng tôi phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng”.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát ngoại tuyến báo về có một số đối tượng ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên câu kết với đối tượng ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai hình thành nên đường dây vận chuyển ma túy bán sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lớn. Đầu tháng 9/2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án mang bí số 913H nhằm triệt phá đường dây này.

Trước tình hình trên, Ban chuyên án được thành lập và cử 20 đồng chí lên đường mật phục, bám địa bàn. Gần 1 tháng bí mật theo dõi di biến động của các đối tượng, ngày 17/9, chúng đã sử dụng xe máy đem “hàng” từ Điện Biên sang Lào Cai. Trên đường từ Điện Biên qua Lai Châu, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính xe của Giàng A Hòa nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường. “Đối tượng Hòa còn cao giọng thách thức tổ công tác: Các ông kiểm tra xe nếu bị hư thì phải bắt đền cho tôi xe mới”. Trung úy Hà Văn Kiên – Đội phó đội trinh sát ngoại tuyến kể lại.

Kiểm tra xe không thấy ma túy, trong khi đó nguồn tin trinh sát khẳng định Hòa mang theo một lượng lớn “hàng” vào Lai Châu. Lúc này, tổ công tác tiếp tục theo dõi sát mục tiêu thứ hai là Cư Seo Phủng nhưng lần này cũng chẳng hơn lần trước. Vờ như đã thua cuộc để các đối tượng tưởng rằng đã thoát. Tổ công tác tiến hành họp chớp nhoáng, xâu chuỗi các sự kiện và đặt ra trường hợp chúng vận chuyển theo tốp, đi từng chặng nhằm đảm bảo an toàn, đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Các đối tượng trong vụ án

Tổ công tác tiếp tục bí mật theo dõi. Khi Cư Seo Phủng vào trong khu vực chợ Đoàn Kết, thị xã Lai Châu để ăn phở, nhận định “hàng” chắc chắn do Giàng A Hảng giữ. Tổ công tác bố trí lực lượng quyết định “cất lưới”. Khám người Hảng không có ma túy, y vẫn rất ngoan cố. Đến khi chuẩn bị tháo các bộ phận xe, Hảng giật mình, mặt biến sắc, đôi mắt lộ rõ vẻ lo sợ. Biết không giấu được nữa, Hảng điên cuồng tấn công tổ công tác và tháo chạy. Tuy nhiên, nhờ bố trí lực lượng chặt chẽ nên các trinh sát nhanh chóng khống chế và tra tay y vào còng.

Khi tháo hông yếm xe, tổ công tác phát hiện 3 túi nilon, bên trong mỗi túi có 10 túi nhỏ gắn cẩn thận, tổng cộng là 30 túi nhỏ. Mở ra kiểm tra thì thu được 5968 viên ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng bắt luôn đối tượng Giàng A Hòa và Cư Seo Phủng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hảng khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên Lào về Điện Biên với giá 85 triệu đồng. Trên đường đem sang huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, hầu hết các đối tượng đều hết sức ngoan cố. Khi bị truy bắt, các đối tượng đã chống trả điên cuồng. Tại cơ quan điều tra ban đầu chúng đều chối tội đến cùng, không chịu khai báo hoặc khai theo kiểu nhỏ giọt, cán bộ biết đến đâu thì khai đến đó, chỉ thừa nhận hành vi phạm tội nhỏ để che đậy hành vi phạm pháp lớn nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Quốc Khánh: “Trong 4 ngày qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phá 3 vụ án ma túy. Điều đáng nói, thủ đoạn cất giấu ma túy của chúng ngày càng tinh vi. Điển hình như chiều 13/9, anh và đồng đội đã bắt đối tượng Tẩn A San, 35 tuổi, trú tại xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu giấu gần nửa cân thuốc phiện trong những khúc mía được khoét ruột rất khéo léo. Nếu không có kinh nghiệm và cảm quan nghề nghiệp thì rất khó phát hiện”.