Phà chở hơn 400 hành khách của Italia bốc cháy ở ngoài khơi Hy Lạp

ANTĐ - Khoảng 6h00 (11h00 giờ Việt Nam) sáng 28-12, chiếc phà mang tên Norman Atlantic chở 466 người, gồm 411 hành khách và 55 thủy thủ đoàn, đã bất ngờ bốc cháy khi đang hành trình từ cảng Patras, phía tây Hy Lạp, đến thành phố Ancona của Italia.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, ngọn lửa đã bùng lên ở boong dưới của phà, sau đó lan lên các khoang phía trên, buộc thuyền trưởng phải ra lệnh sơ tán những người có mặt trên phà.

Ngay sau nhận được thông tin, một chiến dịch cứu hộ quốc tế đã được tiến hành ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp với sự tham gia của nhiều tàu và máy bay cứu hộ, trong đó có cả máy bay C-130 và trực thăng. Một quan chức Hy Lạp cho biết Italia và Albania cũng tham gia cứu hộ phà gặp nạn.

Thủy thủ đoàn đã tìm cách hạ xuồng cứu hộ xuống biển nhưng không đủ chỗ cho tất cả hành khách khiến nhiều người phải tự tìm áo phao để thoát thân. Ngoài ra, chiếc phà còn chở theo 222 chiếc ôtô.

Hình ảnh chiếc phà Norman Atlantic đang bị bốc cháy

Một phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, khoảng 150 người đã được sơ tán, trong đó, khoảng 130 người đã được tàu cứu hộ chuyển sang chiếc tàu container “Spirit of Piraeus” ở gần đó. Tuy nhiên, hơn 300 người vẫn còn ở trên phà.

Hiện tại, chiến dịch cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai để cứu những người còn ở trên phà, tuy nhiên, gió to và sóng lớn, kết hợp với thời tiết rất xấu, đã cản chở nỗ lực này. Chưa rõ con số thương vong trong vụ hỏa hoạn này là bao nhiêu hoặc có hành khách nào rơi xuống biển hay không.

“Chiếc phà vẫn bốc cháy, sàn cháy đỏ lửa”, hành khách George Styliaras nói qua điện thoại với Đài truyền hình Hy Lạp và cho biết thêm rằng khói lớn bốc lên làm mọi người ngạt thở. “Chúng tôi không biết chúng tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa”.

Bộ trưởng đường thủy Hy Lạp Miltiadis Varvitsiotis cho rằng có tổng 478 hành khách và thủy thủ trên phà, trong đó có 422 hành khách và 56 thủy thủ, nhiều hơn con số 466 như báo cáo ban đầu. Trong đó, theo ông, có 268 người Hy Lạp. Trong khi đó, một quan chức bộ ngoại giao cho rằng có nhiều hành khách đến từ các nước khác, như Đức, Italia, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Hà Lan.

Phà Norman Atlantic, tải trọng 26.900 tấn, được công ty vận tải ANEK của Hi Lạp thuê để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Theo dữ liệu của Marine Traffic, chiếc phà này được đóng vào năm 2009 và trước đó được một công ty của Italia vận hành.