Phà chạy bằng dây

(ANTĐ) - Ốc hỏi:- Bác Nghêu này, qua sông không có cầu thì phải dùng phà để chuyên chở người và xe cộ, đúng không? - Đúng.
Phà chạy bằng dây ảnh 1
- Và phà thì phải chạy bằng máy, có người lái?
- Chứ chả lẽ có phà không người lái?
- Có đấy, không chỉ không người lái mà còn phải kéo bằng dây.
- Năm 2011 rồi, sao lại có loại phà kéo bằng dây, nghe khó tin quá. Loại phà này ở đâu thế?
- Phà này hoạt động trên sông Phó Đáy, gọi là phà Phú Hậu nối liền hai xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch và Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chú mày khéo đùa.
- Không hề. Phà này khoảng 100 tấn. Có cả tổ trực phà hai bên sông để kéo tời đi và về. Sợi dây kéo phà to bằng cổ tay, luồn vào phà theo chiều dọc, cứ thế thi nhau kéo, mỗi chuyến phà sang sông mất 15-20 phút.
- Phà kéo bằng dây chắc chỉ chở nổi người và xe máy?
- Không, có cả ô tô nữa. Người thì 2.000 đồng, xe máy thêm 2.000 đồng nữa, còn ô tô thì 15.000-30.000 đồng/lượt tùy loại. Mỗi ngày phà đưa đi, đưa về khoảng 700-800 người và phương tiện đấy.
- Tớ không thể hình dung nổi thời giao thông vận tải thủy tiến lên hiện đại, có cả tàu cánh ngầm mà lại còn loại phà kéo dây?
- Phà kéo dây này tồn tại trên sông Phó Đáy đã 10 năm rồi và còn lâu mới được thay bằng phà chạy máy.
- Sao thế?
- Đơn giản vì địa phương không có kinh phí.
- Không lẽ cứ phải kéo dây mãi?
- Kéo chừng nào… hết kéo nổi nữa thì ngưng hoạt động. Chắc lúc đó người qua sông Phó Đáy sẽ dùng cách… đu dây.