Phá án xuyên quốc gia từ một cuộc điện thoại

ANTĐ -Ngày 6/12/2011, Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Cục trưởng làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai, đề nghị phối hợp bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc.

Lực lượng Công an Lào Cai bàn giao đối tượng Triệu Nguyên Lâm cho công an Trung Quốc

Theo tài liệu của Cục Công an huyện Hà Khẩu cung cấp, đối tượng tên là Triệu Nguyên Lâm, dân tộc Dao, sinh năm 1965, đăng ký thường trú tại đội 8 nông trường Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1993, do không có tiền tiêu xài, Lâm đã dùng đá đập chết một người đàn ông cướp đi gần 100 nhân dân tệ. Ngay sau đó, Triệu Nguyên Lâm đã bị lực lượng Công an Trung Quốc bắt giam để phục vụ quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong quá trình giam giữ, Triệu Nguyên Lâm đã đục khoét phá nhà tạm giam trốn thoát. Công an huyện Hà Khẩu đã nhiều năm, nhiều lần xác minh các mối quan hệ và tổ chức truy bắt nhưng đều không thành công.

Bẵng đi 18 năm, cho đến cuối năm 2011, lực lượng trinh sát của Công an huyện Hà Khẩu phát hiện có một thuê bao di động của Việt Nam điện thoại về nhà của Triệu Nguyên Lâm, nhưng không xác định được số di động và chủ thuê bao. Do vậy, Cục công an huyện Hà Khẩu đã đề nghị phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai phối hợp giúp đỡ.

Từ manh mối mong manh là cú điện thoại không số, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã nghiên cứu hồ sơ, địa hình, địa bàn giáp ranh giữa khu vực nhà ở của đối tượng và các vùng đối diện bên phía tỉnh Lào Cai. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh, rà soát đối tượng, nhất là các khu vực vùng cao biên giới giáp ranh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 
Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện có một người đàn ông dân tộc Dao, sinh sống tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái từ năm 1993 nhưng không đăng ký hộ khẩu thường trú. Sau một thời gian ngắn phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ công tác xác định, Triệu Nguyên Lâm chính là người đàn ông trên, hiện đã lấy vợ và sinh sống bằng nghề khai thác đá ở huyện Lục Yên. Vào khoảng 11 giờ ngày 13/12/2011, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức mai phục bắt giữ đối tượng khi y đang đập đá tại khu vực mỏ đá thuộc huyện Lục Yên, Yên Bái.
Đối tượng tại cơ quan điều tra


Tại cơ quan CSĐT, Triệu Nguyên Lâm khai nhận, sau khi phá nhà tạm giam của Công an huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, y vượt đường rừng trốn sang Việt Nam. Do không thông thạo địa hình và không có nơi ẩn náu nên sau nhiều tháng phiêu bạt y đã lần sang khu vực các xã vùng cao của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Một thời gian sau, Triệu Nguyên Lâm xin vào làm thuê cho các chủ khai thác mỏ đá tại đây.

Để qua mắt chính quyền địa phương, Triệu Nguyên Lâm khai là người dân tộc Dao, trú tại huyện Mường KHương, tỉnh Lào Cai. Sau đó lấy vợ và tiếp tục sinh sống bằng nghề làm đá. Sợ bị lộ tung tích nên mặc dù thời gian trôi qua đã gần hai chục năm nhưng Triệu Nguyên Lâm vẫn không dám liên hệ về nhà. Đến cuối năm 2011, vừa chỉ kịp gọi về nhà một cú điện thoại, hắn đã bị lực lượng Công an Hà Khẩu phát hiện và bị lực lượng Công an Lào Cai bắt giữ.

Ngày 15/12/2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tiếp tục điều tra giải quyết.