Pellegrini cay đắng thừa nhận Man City đã đánh giá thấp đối thủ

ANTĐ - Phát biểu sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa hết bàng hoàng, sau thất bại 1-2 ở trận tứ kết FA Cup và thừa nhận Man City đã quá xem thường Wigan.

“Mộng ăn 3” đã tan vỡ với đội bóng chủ sân Etihad sau thất bại đầy bất ngờ với tỷ số 1-2 trước đội bóng hạng dưới Wigan ngay trên sân nhà. Không ai nghĩ rằng một Man City đang tràn đầy hưng phấn sau khi đăng quang tại Captial One Cup có thể gục ngã quá dễ dàng như vậy.

Ngay cả HLV Pellegrini cũng không thể tin đội nhà đã bị loại trong phát biểu sau trận đấu và thừa nhận các học trò của ông đã đánh giá quá thấp Wigan.

“Có thể toàn đội đã nghĩ rằng đây là một trận đấu không quá nhiều khó khăn, nên khi tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn. Thực sự không có một cầu thủ Man City nào chơi bóng theo đúng nghĩa, cho tới khi chúng tôi bị dẫn 2 bàn. Chúng tôi đã “tặng” cho Wigan 55 phút và họ đã tận dụng tốt khoảng thời gian tệ nhất trong mùa giải năm nay của Man City”, HLV Pellegrini cay đắng nói.

HLV Pellegrini cho rằng các cầu thủ Man City đã quá xem thường đối thủ

Như vậy là đội bóng áo xanh thành Manchester vẫn chưa thể trả món nợ khi để thua trong trận chung kết FA Cup mùa giải năm ngoái trước Wigan. Quan trọng hơn, thất bại này đến không hề đúng lúc với Man City bởi chỉ không đầy 3 ngày nữa, thầy trò HLV Pellegrini sẽ hành quân đến làm khách ở Nou Camp của Barcelona với mục tiêu lật ngược tình thế sau khi để thua 0-2 ở lượt đi tại Etihad.

 

“Giờ chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành 2 mục tiêu còn lại của mùa giải là Premier League và Champions League. Đầu tiên là chúng tôi phải đánh bại Barcelona và sau đó là giành trọn vẹn số điểm trong 3 trận đấu còn lại trong tay ở Premier League”, HLV Pellegrini nói.

Việc Man City bị loại đã mở ra cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 9 năm cho Arsenal, đội bóng đã đánh bại Everton với tỷ số 4-1 ở trận tứ kết trước đó.