Paul Scholes sẽ tiếp tục ở lại Man Utd

ANTĐ -  Old Trafford như ngôi nhà thứ 2 của Paul Scholes. Cuối mùa này, nếu giải nghệ trong vai trò cầu thủ, chắc chắn tiền vệ người Anh sẽ ở lại Quỷ Đỏ thành Manchester để nắm giữ một vai trò khác.
Dù là cầu thủ hay HLV, Scholes vẫn sẽ gắn bó với Old Trafford

Đương nhiên người hâm mộ Man Utd không hề muốn huyền thoại của họ ngừng chơi bóng, nhưng cái gì cũng có quy luật của nó: có bắt đầu thì phải có kết thúc, và sự nghiệp quần đùi áo số của tiền vệ hào hoa này cũng không phải một ngoại lệ.

Nếu không phải cuối mùa này, thì chắc chắn cuối mùa tới, "số 18" của quá khứ và "số 22" của hiện tại sẽ treo giày. Thực tế, anh vốn đã đưa ra quyết định giải nghệ sau khi mùa 2010/2011 kết thúc, nhưng đến đầu năm 2012, anh lại được Sir Alex gọi về thi đấu tiếp để khắc phục vấn nạn chấn thương bao trùm Old Trafford thời bấy giờ.

Mùa này, Scholes đã 38 tuổi, nhưng anh vẫn có tới 19 lần ra sân cho đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, rõ ràng tuổi tác đã ảnh hưởng khá nhiều đến những bước chạy và đường chuyền đã trở thành thương hiệu của Scholes. Dính chấn thương đầu gối, huyền thoại tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford đã phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 1.

Hiện tại, Sir Alex đang đợi quyết định tiếp tục thi đấu hay giải nghệ từ Scholes: ông mong mỏi Scholes đá thêm 1 mùa nữa, bởi không chỉ đóng góp về chuyên môn, Scholes còn là một tấm gương, một chỗ dựa cho các đồng đội trẻ, nhưng Sir cũng không có những lời nói mang tính ép buộc. Có duy nhất 1 điều ông chắc chắn: Scholes sẽ ở lại sân Old Trafford.

"Chúng ta phải đợi xem Scholes muốn gì" - Phát biểu với ManUtd.com, Ông già gân cho biết - "Cậu ấy đang phải vật lộn với một chấn thương, mọi thứ khá phiền toái và rắc rối. Vấn đề không phải cậu ấy sẽ ở lại hay không, bất kể là một cầu thủ hay một HLV, chắc chắn Scholes sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này."

Scholes từng giữ vai trò HLV đội trẻ của Man Utd sau khi giải nghệ hồi năm 2011. Chưa biết anh sẽ quyết định thế nào vào cuối mùa bóng này, nhưng theo lời khẳng định của Fergie, ông sẽ giữ Scholes ở lại đội ngũ huấn luyện của quỷ đỏ sau khi ngừng chơi bóng.