Số phận sóng gió của các nữ chính trị gia

Số phận sóng gió của các nữ chính trị gia

ANTD.VN - Hàn Quốc đã chính thức phế truất bà Park Geun-hye, nữ Tổng thống đầu tiên của nước này, sau khi bà bị luận tội trong vụ bê bối tham nhũng gây chấn động. Trước bà Park, một số nữ chính trị gia trên thế giới cũng phải trải qua quá trình bị điều tra luận tội, buộc phải từ chức hoặc bị bắt giữ.
Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đang chuẩn bị mở cuộc điều tra liên quan đến bà Park Geun-hye sau khi bà bị phế truất chức Tổng thống và mất quyền miễn trừ. Được ví như “Bà đầm thép” của châu Á, việc bà Park gục ngã vì bê bối chính trị đã trở thành đề tài thu hút quan tâm của dư luận thế giới.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc trước sức ép gia hạn điều tra

Quyền Tổng thống Hàn Quốc trước sức ép gia hạn điều tra

ANTD.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc, ông Hwang Kyo-ahn đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc gia hạn thời gian cho nhóm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.
Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị luận tội

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị luận tội

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 6-12 cho biết, bà sẽ chấp nhận việc bị luận tội nếu tiến trình này được thông qua trong phiên biểu quyết tại Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 9-12 tới. 
Hàn Quốc sẽ thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc sẽ thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye

ANTD.VN - Ngày 13-11, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã gửi thông báo cho Văn phòng tổng thống nước này về kế hoạch thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 15 hoặc 16 tới. Nội dung cuộc thẩm vấn sẽ xoay quanh bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil và những cộng sự thân thiết của bà Park.
Hàn Quốc bác bỏ thông tin có người "giật dây" khi triển khai Hệ thống tên lửa THAAD

Hàn Quốc bác bỏ thông tin có người "giật dây" khi triển khai Hệ thống tên lửa THAAD

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31-10 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của một nghị sĩ đối lập rằng, một thế lực ở hậu trường có thể đã can thiệp vào quyết định hồi tháng 7 vừa qua giữa Seoul và Washington về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Hàn Quốc điều tra nhân viên Văn phòng Tổng thống

Hàn Quốc điều tra nhân viên Văn phòng Tổng thống

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với các nhân viên thuộc Văn phòng Tổng thống trong bối cảnh một người thân cận với Tổng thống Park Geun-hye vướng vào bê bối.
Hàn Quốc đề xuất xây công viên hòa bình trong khu phi quân sự

Hàn Quốc đề xuất xây công viên hòa bình trong khu phi quân sự

ANTĐ - Ngày 26-1, các quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này đang thúc đẩy một cuộc gặp với Triều Tiên trong thời gian tham dự hội nghị quốc tế ở Thụy Sỹ vào tuần này để chuyển tải kế hoạch xây dựng một công viên hòa bình trong Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền. 

Tổng thống Mỹ Obama và chuyến đi “cân bằng chiến lược”

Tổng thống Mỹ Obama và chuyến đi “cân bằng chiến lược”

ANTĐ - Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thủ đô Tokyo, Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Á (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines) kéo dài đến ngày 29-4. 5 năm sau khi Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại chuyển sang tập trung vào châu Á, chuyến đi này Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về nội dung chiến lược của mình và việc duy trì sức mạnh tại khu vực, từ đó tái khẳng định quyết tâm chiến lược xoay trục về châu Á.