Para Games 2017: Đoàn Thái Lan vượt Việt Nam nhờ hơn 1 HCV

ANTD.VN - Tính tới 11h10 sáng nay 20-9, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 22 HCV, để đoàn Thái Lan vươn lên chiếm vị trí thứ 3 nhờ hơn đúng 1 HCV.

Trong buổi sáng nay 20-9, hai môn mũi nhọn là điền kinh và bơi tiếp tục góp thêm 4 HCV, 4 HCV và 3 HCĐ cho đoàn Việt Nam tại Para Games 2017.

"Mở hàng" HCV cho đoàn là VĐV điền kinh Nguyễn Hoàng Minh ở nội dung chạy 1.500m nam hạng thương tật T12 với thành tích 4 phút 41 giây 30.

Đây là tấm HCV thứ 3 của VĐV sinh 1993 này, sau 2 HCV nội dung 400m và 800m. Như vậy, Hoàng Minh đã kết thúc Para Games 2017 với thành tích xuất sắc: giành 3 HCV và 1 HCB (5.000m) trong số 4 nội dung đăng ký thi đấu.

Đoàn Thái Lan vươn lên chiếm lại vị trí thứ 3 trên BXH của đoàn Việt Nam

Nối tiếp thành công của đồng đội, VĐV Vương Châu giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn ở nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F42/43 với thành tích 605 điểm.

Ở môn bơi, Vi Thị Hằng - người giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, có tấm HCV thứ 2 cho riêng mình khi đăng quang nội dung bơi nữ 100m ếch hạng thương tật SB6. Trong khi đó, Trịnh Thị Bích Như giành HCV 100m ếch nữ hạng thương tật SB5.

Dù giành tới 4 HCV trong buổi sáng, tuy nhiên tính tới 11h10 trưa nay 20-9, đoàn Việt Nam (22 HCV) đã bị đoàn Thái Lan vươn lên chiếm vị trí thứ 3 với chỉ hơn 1 HCV. Với khoảng cách kém 3 HCV sau ngày thi đấu hôm qua, sáng nay đoàn Thái Lan giành tới 8 HCV, tạm xếp thứ 3. 

Chia nhau hai vị trí nhất nhì bảng xếp hạng là Indonesia (45 HCV) và chủ nhà Malaysia (40 HCV).