Panama nói sẽ không gia hạn thỏa thuận với Trung Quốc về Sáng kiến Vành đai và Con đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cho biết, chủ quyền đối với kênh đào Panama vẫn thuộc về Panama. Ông cũng nói rằng sẽ không gia hạn thỏa thuận với Trung Quốc về Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Tổng thống Panama Jose Raul Mulino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Ngày 2-2, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino nói: “Không còn nghi ngờ gì việc kênh đào này do đất nước chúng ta vận hành và sẽ vẫn tiếp tục là như vậy”.

Đồng thời, ông Mulino bày tỏ sự quan tâm đối với quan ngại của Mỹ về ảnh hưởng của Trung Quốc liên quan đến hoạt động của kênh đào này. Ông giải thích rằng giới chức đang kiểm toán một công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) quản lý 2 cảng gần lối vào kênh đào và Chính phủ Panama đang chờ kết quả kiểm toán. Tổng thống Mulino cho biết, ông đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về một quyết định “quan trọng” của mình là không gia hạn thỏa thuận năm 2017 với Trung Quốc về Sáng kiến Vành đai và Con đường nhằm thiết lập một khu kinh tế quy mô lớn.

Nhà lãnh đạo Panama nói thêm rằng chính quyền của ông đang xem xét xem liệu thỏa thuận nói trên có thể chấm dứt sớm hơn hay không. Ông Mulino cũng đề cập đến khả năng thúc đẩy các biện pháp nhằm hồi hương những người Trung và Nam Mỹ thông qua Panama nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama

Ngoại trưởng Marco Rubio đã đến thăm Panama trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Mỹ nên giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, một tuyến đường vận tải quan trọng.

Tuyến đường thủy này do Mỹ xây dựng và hiện đang được Chính phủ Panama quản lý, vận hành. Ông Trump cho rằng phí sử dụng kênh đào này là quá cao, đồng thời cho biết Mỹ có thể yêu cầu trả lại kênh đào nếu nước này không được đối xử một cách công bằng. Chính phủ Panama đã phản ứng mạnh mẽ. Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này.

Theo Đài NHK, thông qua việc làm rõ với Panama rằng Washington sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Mỹ, dường như Chính phủ Mỹ muốn ngăn không để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình đối với kênh đào Panama.