Pakistan định mua tàu ngầm và tên lửa đạn đạo Trung Quốc?

ANTĐ - Truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc có thể bán các tàu ngầm thông thường diezen - điện cho lực lượng vũ trang hai nước láng giềng là Pakistan và Bangladesh.

Tạp chí Quốc phòng Anh Jane's Defence Weekly, dẫn lời một quan chức cao cấp Pakistan nói rằng, Islamabad từng nhận được lời đề nghị từ Trung Quốc về khả năng đến cuối năm 2014 Bắc Kinh sẽ bán cho nước này 06 tàu ngầm thông thường.

Một báo cáo gần đây từ Dhaka cũng cho biết, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận tới năm 2019 sẽ bán cho Bangladesh 02 tàu ngầm động cơ diesel-điện 035G lớp “Minh”.

Pakistan định mua tàu ngầm và tên lửa đạn đạo Trung Quốc? ảnh 1

Tàu ngầm lớp “Nguyên”, Type 041 của Trung Quốc


Jane's dẫn lời một quan chức cao cấp Pakistan cho biết: “Cơ bản là thỏa thuận cung cấp tàu ngầm với phía Trung Quốc hiện đã hoàn tất và hai bên đang đàm phán về giá cả thực hiện hợp đồng”.

Bài báo cho biết, theo dự kiến Pakistan sẽ mua tàu ngầm diesel-điện S-20, phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm lớp “Nguyên”, Type 041 của Trung Quốc. 

Hiện nay, hải quân Pakistan hiện có 5 tàu ngầm thông thường do Pháp đóng, gồm: 3 chiếc Agosta-90B mua từ những năm 1990 và 2 chiếc Agosta-70 mua từ những năm 1970. Ngoài ra Pakistan cũng đang tích cực đàm phán với Trung Quốc để mua tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm.

Pakistan định mua tàu ngầm và tên lửa đạn đạo Trung Quốc? ảnh 2

Tàu ngầm thông thường lớp Minh - Type 035 của Trung Quốc


Liên quan tới việc Trung Quốc bán tàu ngầm cho Pakistan, quan chức quân sự phương Tây đang lo ngại khả năng Bắc Kinh sẽ bí mật cung cấp công nghệ đóng tàu ngầm nguyên tử cho Islamabad, để giúp quốc gia Nam Á này đóng tàu ngầm chiến lược nội địa có khả năng mang tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng, với nền tảng kỹ thuật hiện tại của Trung Quốc, khả năng giúp Pakistan đóng tàu ngầm hạt nhân là rất khó. Đồng thời, Trung Quốc cũng không muốn bán các trang thiết bị tiên tiến như vậy, do Bắc Kinh lo ngại phản ứng của Washington.

Cùng với các hợp đồng quân sự, Trung Quốc còn mở rộng hầu bao cung cấp khoản vay trị giá tới 6,5 tỉ USD, hỗ trợ Pakistan xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân phục vụ phát điện gần thành phố Karachi.