Pakistan đàm phán mua trực thăng tấn công Mi-35 của Nga

ANTĐ - Ngày 6-7, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, nước này và Pakistan đang tiến hành đàm phán về việc bán dòng máy bay trực thăng tấn công Mi-35 cho Islamabad.

Ông Ushakov nói với báo giới rằng: “Hiện tại, hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc cung cấp cho Islamabad một lô máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-35, để sử dụng trong các chiến dịch chống khủng bố ở miền tây bắc nước này”.

Hồi giữa tháng 6, trong chuyến thăm và tham dự Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế 2015 tại Nga của phái đoàn quân sự Pakistan, do Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Raheel Sharif dẫn đầu, hai bên đã công bố kế hoạch ký kết một thỏa thuận mua trang bị quân sự của Nga, trong đó có máy bay trực thăng.

Tuy nhiên, không có thông tin nào được tiết lộ về thời điểm và địa điểm ký kết thỏa thuận, cũng như Pakistan muốn mua bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng Mi-35 của Nga.

Trực thăng tấn công Mi-35 của Nga

Trước đó, tờ Indiatoday dẫn lời một nguồn tin thuộc tổ hợp kỹ thuật quân sự Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi cho Pakistan một dự thảo hợp đồng về việc cung cấp 4 chiếc máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-35M để Islamabad nghiên cứu.

Hồi tháng 3-2015, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đã tuyên bố Islamabad có ý định mở rộng hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga và mua các máy bay tấn công Mi-35 của nước này.

Mi-35, phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-24 Hind, được trang bị các vũ khí chính xác nhằm tiêu diệt các mục tiêu bọc thép, cũng như hỗ trợ cho binh lính tác chiến dưới mặt đất.

Ngoài ra, trực thăng Mi-35 còn có thể thực hiện được các nhiệm vụ hỗ trợ y tế hay vận tải và chở quân. Khi thực hiện nhiệm vụ này, chúng có thể chở được 8 binh lính với đầy đủ quân, tư trang mang theo.