Pakistan bắt kẻ cung cấp tin cho CIA về bin Laden

(ANTĐ) - Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã bắt giữ 5 đối tượng cung cấp thông tin cho CIA dẫn đến vụ đột kích vào tháng trước tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, tờ New York Times ngày 15-6 cho biết.
Pakistan bắt kẻ cung cấp tin cho CIA về bin Laden ảnh 1
Khu dinh thự tại Abbottabad, nơi bin Laden bị tiêu diệt Ảnh: Reuters

Trong số những kẻ bị bắt có 1 thiếu tá quân đội Pakistan, người được cho là đã in sao biển số của những chiếc ô tô từng đến khu dinh thự của thủ lĩnh al-Qaeda tại Abbottabad, cách Thủ đô Islamabad 30 dặm về phía tây bắc. Tuy nhiên, quân đội Pakistan sau đó đã phủ nhận thông tin trên. Một số quan chức Mỹ cho rằng vụ bắt giữ là dấu hiệu cho thấy sự bất hợp tác giữa Mỹ và Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuần trước, Phó Giám đốc CIA Michael Morell đã đánh giá mức độ hợp tác của Pakistan trong các chiến dịch chống khủng bố với Mỹ chỉ là 3/10. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, trong những tháng gần đây, ISI đã phản đối các chiến dịch giám sát của CIA, từ chối cấp visa cho các quan chức tình báo Mỹ hoạt động tại Pakistan, cũng như đe doạ áp đặt thêm nhiều hạn chế đối với các máy bay do thám Mỹ. Cũng theo báo này, một chương trình của Lầu Năm Góc huấn luyện các binh sĩ bán quân sự tại Pakistan chiến đấu với al-Qaeda và Taliban tại khu vực bộ lạc giáp với Afghanistan đã chấm dứt và các cố vấn quân sự Mỹ đã rời khỏi nước này.