Pakistan bàn giao cảng nước sâu Gawdar cho Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 18-2, Pakistan đã chính thức bàn giao quyền quản lý cảng nước sâu chiến lược Gawdar (ảnh) cho Công ty điều hành cảng Quốc tế Trung Quốc (OPHL). Hành động này nhằm tạo điều kiện cho phía Trung Quốc đặt căn cứ hải quân trên biển Ả Rập, đồng thời tăng cường kiểm soát các nguồn tài nguyên, các hoạt động vận tải biển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, do đó đã gây quan ngại sâu sắc tới an ninh trong khu vực.

Cảng Gawdar nằm trên bờ biển phía Bắc biển Ả Rập, có tầm quan trọng chiến lược đối với tất cả các hoạt động hàng hải chủ yếu của Pakistan từ Vịnh Ba Tư. Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống 

Pakistan Asif Ali Zardari cho biết: “Hợp đồng chuyển quyền điều hành cảng Gawdar đã được chính thức trao cho phía Trung Quốc. Nó sẽ mở ra những cơ hội mới cho Pakistan và cũng tạo ra những động lực mới cho mối quan hệ song phương Pakistan-Trung Quốc”. Ông Zardazi cho biết thêm, thỏa thuận bàn giao cảng chiến lược Gawdar lần này cũng gắn liền với hợp tác kinh tế chính trị giữa 2 quốc gia và hy vọng Gawdar sẽ sớm là trung tâm thương mại biển trong khu vực. Theo đó, cảng chiến lược Gawdar vẫn là tài sản quốc gia của Pakistan, nhưng lợi nhuận sẽ được chia đều dưới quyền điều hành cảng của Công ty điều hành cảng Quốc tế Trung Quốc.