Pacific Airlines hoãn khai thác 2 đường bay

Hãng hàng không Pacific Airlines vừa cho biết, do giá xăng dầu tăng cao, Pacific Airlines đã quyết định hoãn thời điểm khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột từ tháng 8/2008.

Pacific Airlines hoãn khai thác 2 đường bay

Hãng hàng không Pacific Airlines vừa cho biết, do giá xăng dầu tăng cao, Pacific Airlines đã quyết định hoãn thời điểm khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột từ tháng 8/2008.

Theo Pacific Airlines, thời điểm khai thác lại các đường bay này sẽ được quyết định và thông báo sau. Tất cả hành khách đã mua vé máy bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột của hãng sẽ được hoàn trả giá vé máy bay và phí phục vụ. Đối với hành khách mua vé máy bay qua đại lý, khoản phí phục vụ được Pacific Airlines hoàn lại được tính bằng phí phục vụ của phòng vé (50.000 đồng/khách/chặng). Trừ hai đường bay này, Pacific Airlines vẫn khẳng định lịch bay trên các đường bay nội địa khác của hãng vẫn giữ nguyên (kể cả 3 đường bay mới từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Huế và Nha Trang khai thác từ ngày 1/6/2008).

Từ ngày 23/5, Pacific Airlines sẽ đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines, kinh doanh dưới tên giao dịch Jetstar Pacific và thương hiệu Jetstar. Jetstar Pacific sẽ đại diện cho hệ thống Jetstar toàn cầu trong mọi hoạt động bán, quảng cáo tiếp thị tại Việt Nam.

Vũ Thu

Theo VOV