Chữa bệnh phổi bằng ca hát

Chữa bệnh phổi bằng ca hát

ANTĐ - Hiện trên thế giới có hàng chục triệu người đang hàng ngày hàng giờ chống chọi với chứng khó thở do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  (COPD). Điều đáng quan tâm là hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Mới đây, phương pháp điều trị khuyến khích những bệnh nhân mắc bệnh phổi học hát hay ngân nga những giai điệu mà họ yêu thích để giúp giảm bớt các cơn khó thở đã mang lại hiệu quả kỳ diệu. 

Vì sao mũi đàn ông lớn hơn phụ nữ?

Vì sao mũi đàn ông lớn hơn phụ nữ?

ANTĐ - Mũi con người thường có đủ hình dạng và kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, thông thường mùi đàn ông thường lớn hơn phụ nữ do “cấu tạo giới tính và nhu cầu năng lượng khác nhau”.
Sáng kiến hay: hầm tránh bão

Sáng kiến hay: hầm tránh bão

ANTĐ - Khi xem những hình ảnh người dân miền Trung đào hầm để tránh siêu bão số 14, anh Nguyễn Tiến Hồng Dương (31 tuổi, kiến trúc sư, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cho rằng đây là sáng kiến hay.
7 lý do gây mệt mỏi bất thường

7 lý do gây mệt mỏi bất thường

ANTĐ - “Sáng nắng, chiều mưa”, sức khỏe thay đổi thất thường như thời tiết, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi là triệu chứng nhiều phụ nữ hay mắc. Dưới đây là những nguyên do có thể lý giải cho những cơn mệt mỏi bất thường này.
Coi chừng chứng ngưng thở khi ngủ

Coi chừng chứng ngưng thở khi ngủ

ANTĐ - Ngưng thở khi ngủ là bệnh lý làm cho cổ họng hoặc đường hô hấp trên tắc nghẽn, cản trở oxy đến phổi và gây thở nông hoặc tạm ngưng thở. Ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em độ tuổi 3-7.
Sức mạnh của lời động viên

Sức mạnh của lời động viên

ANTĐ - Tại một câu lạc bộ mỹ thuật hưu trí của một địa phương, các thành viên cao tuổi đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm giao lưu với một câu lạc bộ khác trong vùng. Tất cả các bức tranh được trưng bày trong cuộc triển lãm đều do các thành viên cao tuổi vẽ và ai nấy đều hào hứng vì cuộc triển lãm có họa sỹ nổi tiếng Dante Gabriel Rossetti tới tham dự và chọn những bức tranh tiêu biểu để đi dự triển lãm quốc gia.
Suýt “chết đuối trên cạn”

Suýt “chết đuối trên cạn”

ANTĐ - Ngày 11-9, các bác sĩ của khoa Nhi – BV Bạch Mai cho biết đã cứu sống bệnh nhi Nguyễn Đăng Đ (13 tuổi, ở xã Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh), bị tổn thương phổi cấp do đuối nước. 
Đi xe đạp, hiệu quả bất ngờ

Đi xe đạp, hiệu quả bất ngờ

ANTĐ - Hiện nay, đi xe đạp là một trong những môn thể thao không cần đòi hỏi nhiều kỹ năng mà được rất nhiều người yêu thích. Đối với những người phải ngồi nhiều như dân văn phòng, những người ít vận động, học sinh, sinh viên… nó sẽ là môn thể thao rất phù hợp và hữu ích. Với 1 chiếc xe đạp, bạn có thể tự do đi đến bất cứ đâu, nó còn mang lại nhiều lợi ích vô cùng lớn trong việc giữ gìn, bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công Type 214

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công Type 214

ANTĐ - Ngày 13-8, Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công 1.800 tấn, thuộc Lớp 214 thứ 4, trong một buổi lễ được tổ chức tại Đảo Geoje, nhằm tăng cường khả năng tác chiến dưới nước, chống lại các tàu ngầm của Triều Tiên.
Thiếu máu dễ mất trí nhớ

Thiếu máu dễ mất trí nhớ

ANTĐ - Những người thiếu máu tăng 41%  nguy cơ phát triển bệnh mất trí nhớ so với những người khác, theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Neurology.
Chết trong khi làm thủ tục nhập viện

Chết trong khi làm thủ tục nhập viện

ANTĐ - Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán “bán tắc ruột do lao” và chuyển đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương điều trị, bệnh nhân Vũ Thanh Bình, 31 tuổi, ở Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã đột ngột tử vong khi đang làm thủ tục nhập viện.