Oxlade-Chamberlain đi vào lịch sử đội tuyển Anh

ANTĐ - Tỷ số hòa 1-1 gặp ĐT Pháp không phải là kết quả tồi với Roy Hodgson và các học trò. Với riêng Alex Oxlade-Chamberlain, 90 phút tại Donbass Arena chắc chắn là dấu mốc không thể quên.

Tiền vệ trẻ Chamberlain để lại dấu ấn đáng nhớ trong màu áo tuyển Anh

Với việc được HLV Roy Hodgson tung vào sân ở trận đấu gặp Pháp, tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã đi vào lịch sử đội tuyển Anh với tư cách là cầu thủ trẻ thứ 2 từng ra sân ở một trận đấu chính thức với 18 tuổi 301 ngày, chỉ sau Wayne Rooney ở tuổi 18 là 233 ngày. Đồng thời cầu thủ từng bị Fulham từ chối là tuyển thủ trẻ thứ 6 ở một kỳ EURO.

Quyết định táo bạo tung Oxlade-Chamberlain bên hành lang trái thay vì Stewart Downing vào sân từ đầu của Roy Hodgson bị đánh giá là canh bạc đầy rủi ro. Nhưng rốt cuộc, cựu HLV West Brom có thể nở nụ cười hài lòng về cậu học trò tuổi teen.

Trong 77 phút trên sân, tiền vệ mới chỉ 2 năm trước còn theo dõi ĐT Anh tại World Cup 2010 ở quán bar không có nhiều cơ hội tỏa sáng, nhưng lại thi đấu khá tốt, góp phần tạo nên hình ảnh tích cực trong lối chơi của Tam sư.

Tình huống tiền vệ Arsenal gây ấn tượng nhất chính là pha đi bóng và sau đó chọc khe cho Ashley Young thoát xuống, đáng tiếc cầu thủ Man Utd đã bị thổi phạt việt vị. Chỉ duy nhất một tình huống nhưng Oxlade-Chamberlain cho thấy khả năng vẫn còn đang tiềm ẩn và hy vọng anh sẽ bùng nổ trong các trận đấu sau.

“Oxlade-Chamberlain đã chơi rất ấn tượng trong trận gặp Bỉ. Cậu ấy mang lại cho đội tuyển sự cân bằng cần thiết. Vì thế, Oxlade-Chamberlain xứng đáng được ra sân ngay và tôi hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện ở trận đấu này”, Roy Hodgson giải thích lý do điền tên tiền vệ Arsenal vào đội hình xuất phát cho trận gặp Pháp.

Về phần mình, Oxlade-Chamberlain cũng rất tự hào khi được BHL tin tưởng và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa ở những trận đấu tới.