Xúc động nhận lại chiếc xe Honda SH sau 5 năm bị mất

ANTD.VN - Chiều 19-12, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội Hà Nội đã tiến hành bàn giao chiếc xe Honda SH - 150i cho chị Hà Kim Hoa (ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau gần 5 năm bị kẻ gian lấy mất.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Đội CSGT số 2 đã tạm giữ chiếc xe mô tô Honda SH 150i, BKS: 29D1 - 294.37. Hết thời gian tạm giữ, nhưng lái xe vi phạm không lên cơ quan Công an để giải quyết. Chỉ huy Đội CSGT số 2 đã kiểm tra xác định BKS 29D1 - 294.37 là BKS của 1 chiếc xe khác gắn vào, còn BKS thật của xe đã bị đánh tráo.

Từ dữ liệu đăng ký, CSGT làm rõ chiếc xe này đã bị mất cắp từ năm 2012. Đăng ký chiếc xe mang tên chị Hà Kim Hoa (SN 1966, địa chỉ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngay sau đó, thông tin về chiếc xe đã được Đội CSGT số 2 liên hệ báo cho chị Hoa, đồng thời mời chủ sở hữu lên đơn vị để nhận lại.

Chị Hoa vui mừng nhận lại chiếc xe từ Đại úy Nguyễn Tuấn Cường

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, chị Hoa không giấu được niềm vui cho biết, chiếc xe bị mất trong dịp Tết khi chị đi đến nhà người thân chơi. Mặc dù đã báo cơ quan chức năng song bản thân chị Hoa cũng không nghĩ sẽ tìm lại được chiếc xe, bởi giá trị của phương tiện là quá lớn. Nhận lại phương tiện, chị Hoa xúc động cảm ơn chỉ huy Đội CSGT số 2 đã nhiệt tình giúp đỡ.

Thông tin với PV, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên CBCS trong đơn vị xác minh làm rõ phương tiện bị mất cắp trả lại cho chủ sở hữu. Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp xe máy rất tinh vi, chúng thường “xả” phương tiện ra thành nhiều phần để tiêu thụ.

Có nhiều trường hợp lắp BKS giả hoặc BKS của phương tiện khác để lưu hành hòng qua mặt lực lượng chức năng". Thời gian cuối năm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Khi xảy ra sự việc, cần nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo, hỗ trợ kịp thời cho cơ quan chức năng để truy xét đối tượng gây án, thu giữ lại tài sản bị mất.