Hà Tĩnh:

Xe khách lật nhào, 30 người may mắn thoát nạn

ANTĐ - Khoảng 9h ngày 18/3, tại Km15+100, Quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Hà Tĩnh) thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, xe ô tô BKS 79D-5655 của Công ty Hoàng Long chạy tuyến Quảng Ninh - Sài Gòn do tránh người giữa đường nên lật nhào. 30 hành khách trên xe được một phen hú vía.

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho hay, vào thời điểm trên giữa ngã tư có một người dân chở bì cám cò rơi xuống đường nên dừng xe để nhặt, đúng lúc xe khách đang chạy với tốc độ cao lao tới.

Do tránh người này, chiếc xe khách đã lao qua vệ đường bên trái rồi lật nhào...

Tránh người xe Hoàng Long bị lật nhào, may mắn không ai bị thương vong

Tài xế lái xe nói trên là Vũ Đình Thái (SN 1975, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển. Trên xe lúc này có 30 hành khách, trong đó có 4 hành khách là người nước ngoài (Đức). Rất may là tất cả những người trên xe không bị thương vong.

Chiếc xe được cẩu lên đưa về Công an huyện để xử lý

Ngay sau tai nạn xảy ra, phía Công ty Hoàng Long đã đưa các hành khách về nhà khách nghỉ ngơi, đồng thời bố trí xe khác đến để tiếp tục hành trình.

Sau khi TNGT xảy ra, Công an xã Cẩm Vĩnh và lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã có mặt kịp thời để đều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe.