Xe khách lao xuống sông, một hành khách tử vong

ANTD.VN - Để phòng trường hợp có hành khách trong vụ tai nạn rơi xuống sông, tỉnh Thanh Hóa đã cử một đội thợ lặn vào cuộc, mò tìm dưới đáy sông, khu vực chiếc xe khách của tỉnh Bắc Giang gặp tai nạn. 

Tin từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho hay, khoảng 5h sáng nay, 4/6, xe ô tô khách ô tô khách BKS 98B - 021.48 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đi đến km số 377+600, thuộc địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia) thì bất ngờ lao qua hộ lan và rơi xuống sông.

Hậu quả, 1 người trên xe ô tô đã tử vong, ít nhất có 8 người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Ngay sau đó, Công an huyện Tĩnh Gia, Phòng CSGT Công an Thanh Hóa điều động cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Chiếc xe khách rơi xuống sông ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã được cẩu lên bờ

Đến khoảng 8h, toàn bộ hành khách đã được đưa ra ngoài và chiếc xe khách cũng đã được cẩu lên bờ.

Lực lượng chức năng còn huy động đội thợ lặn mò tìm dưới sông để phòng trừ trường hợp có hành khách rơi xuống. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, giao thông trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia trở lại bình thường.

Được biết, tài xế xe khách nói trên là Lê Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.