Xe giường nằm đấu đầu xe tải, tài xế tử vong trên ca bin

ANTĐ - Khoảng 2h sáng 25-11, tại đoạn đường quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 1 xe ô tô khách Chín Nghĩa (loại xe giường nằm) vượt biển cấm, chạy với tốc độ nhanh đã tông xe tải đông lạnh khiến tài xế tử vong tại chỗ và hai người bị thương nặng. 

Theo đó, vào thời điểm trên ô tô khách 76B-000.48 của nhà xe Chín Nghĩa do tài xế Phạm Quang Hưng điều khiển, đang lưu thông hướng từ Gia Lai về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, chạy với tốc độ nhanh và định vượt xe tải BKS 81C-08707 chạy cùng chiều, thì tông vào xe tải đông lạnh mang BKS 51C-641.80 của Công Ty Minh Thiên Phát lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau cú tông trực diện manh này, anh Lương Ngọc Vinh (29 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) bị kẹp cứng trong cabin và tử vong tại chỗ. Ô tô khách sau khi gây tai nạn đã băng qua đường đâm vào vườn nhà một người dân rồi dừng lại.

Xe giường nằm đấu đầu xe tải, tài xế tử vong trên ca bin ảnh 1

Chiếc xe ô tô tải bị bẹp nát phần đầu sau cú đâm trực diện với xe giường nằm

Theo ông Nguyễn Thanh Cang (46 tuổi, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, phụ xe ô tô) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn ông đang ngủ thì nghe một tiếng ầm. "Tỉnh dậy, tôi đã thấy ô tô nằm trong vườn nhà người dân. Lúc này, tôi và tài xế giúp hành khách thoát ra ngoài”.

Ông Cang cho biết thêm, lúc xảy ra tai nạn trên ô tô có 32 người. Vụ tai nạn khiến một hành khách bị kính vỡ rơi trúng làm bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tất cả hành khách đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Một người dân tại khu vực phường Bình Tân cho biết, trong lúc đang ngủ say, thì nghe tiếng động như tiếng nổ, tỉnh dậy chạy ra ngoài thì thấy hiện trạng vụ tai nạn kinh hoàng. Người này gọi hàng xóm dậy để kéo tài xế ra nhưng không được, nên đã gọi điện thoại cho công an để xử lý.
Xe giường nằm đấu đầu xe tải, tài xế tử vong trên ca bin ảnh 2

 Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT Công an thị xã Buôn Hồ đã có mặt kiểm tra hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng do tài xế xe khách lưu thông vượt biển cấm và chạy tốc độ nhanh.

Vụ tai nạn trên làm tuyến đường Hồ Chí Minh kẹt trên 2 tiếng đồng hồ. Đến 7h30 sáng cùng ngày, tất cả các phương tiện được đưa về cơ quan để xử lý, riêng xe tải BKS: 51C- 641.80 được xe đầu kéo chở về bệnh viện để lấy thi thể tài xế ra khỏi cabin xe.