Xe đạp lọc nước công cộng bị tháo pê-đan: Giá trị nhỏ, hậu quả lớn

ANTD.VN - Loạt 6 chiếc xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) vừa được lắp đặt thì đã bị… tháo trộm một bên pê-đan (bàn đạp), khiến nhiều người dân rất bức xúc. Bởi giá trị của một chiếc pê-đan tuy rất nhỏ, song nếu thiếu bộ phận đó thì chiếc xe bị mất luôn công năng. Sự việc này lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức công cộng trong cộng đồng. 

Xe đạp công cộng vừa lắp đã bị tháo pê-đan

Loạt 6 chiếc xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu nằm trong dự án rất ý nghĩa, vừa giúp người dân nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện để mọi người luyện tập thể dục thể thao hằng ngày.

Cơ chế vận hành của hệ thống lọc nước khá đơn giản, khi có người đạp xe thì nước từ hồ sẽ được bơm vào bể chứa có các lớp lọc, sau đó bơm trở lại hồ. Tuy chỉ đơn giản như vậy, song điều này đã khích lệ rất nhiều người dân đạp xe mỗi ngày, với mục tiêu “đạp ra càng nhiều nước sạch càng tốt”.

Nhưng vào hôm 16-9, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy một bên pê-đan của một chiếc xe lắp tại đây đã bị… tháo trộm mất, khiến mọi người rất bức xúc với ý thức công cộng quá kém của đối tượng.

Bên pê-đan bị lấy trộm đã được thay tạm bằng một chiếc pê-đan mới "không cùng bộ"

“Giá trị một chiếc pê-đan chẳng đáng là bao, nhưng không có thì không thể đạp xe được. Loại pê-đan của xe này phù hợp để lắp vào xe đạp thông thường, nên có lẽ ai đó đã tháo ra để lắp vào xe của họ. Đó thực sự là hành vi vô cùng thiếu ý thức”, ông Lê Văn H. (quận Đống Đa) bức xúc.

PV Báo ANTĐ đã có mặt tại hồ Hoàng Cầu vào sáng ngày 18-9, và ghi nhận bên pê-đan bị tháo trộm đã được lắp tạm một chiếc pê-đan khác không cùng chủng loại, để vẫn dùng được chiếc xe. Bên cạnh đó, những chi tiết có khả năng bị tháo rời cũng được hàn cố định.

Bà Vũ Ngọc H. (phường Ô Chợ Dừa) chia sẻ: “Hằng ngày, vào buổi chiều hoặc sáng sớm, người dân ra đây đạp xe rất đông. Ai cũng thích thú vì mô hình này thực sự thú vị. Khi chúng tôi nghe thông tin xe bị tháo mất pê-đan, tất cả đều thấy bức xúc vì ý thức của một bộ phận người dân còn quá kém. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát, và có biện pháp xử lý nghiêm minh để đảm bảo ý thức nơi công cộng”.

Chị Nguyễn Thùy T. (Đê La Thành) cho biết thêm: “Khi chúng tôi ra tập ở đây, người trước tự dặn người sau phải cẩn thận, giữ gìn. Từ việc điều chỉnh ghế cao thấp hay chỉnh mức độ đạp nặng nhẹ, thì cũng vặn từ tốn, tránh chờn ren. Những thứ tài sản công cộng này, nếu không giữ gìn thì nhanh xuống cấp lắm. Vậy mà không hiểu sao có kẻ vô ý thức lại còn nỡ tháo pê-đan mang đi”.

Tuy nhiên, một số người dân đạp xe tại đây cũng phản ánh tình trạng “thiếu núm điều chỉnh mức độ đạp xe”. Theo khảo sát của PV, trong số 6 chiếc xe đạp được lắp đặt tại đây, chỉ có 2 xe có núm này.

Chỉ 2 trong 6 chiếc xe là còn giữ được chiếc núm điều chỉnh mức đạp này

“Không rõ vì bên lắp đặt sợ mọi người vặn nhiều gây hỏng hóc, hay do ai tháo mất. Nhưng không có núm điều chỉnh này thì khá bất tiện, vì sức tôi yếu, khi đạp thấy khá nặng”, ông Nguyễn Mạnh Thắng (phố Hoàng Cầu) bày tỏ.

“UBND phường Ô Chợ Dừa cố gắng tuyên truyền, để mọi người cùng giữ gìn!”

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Phạm Văn Viên – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa – cho hay, sau khi khảo sát địa điểm thì UBND phường đã báo cáo UBND quận Đống Đa để triển khai dự án nói trên.

“Toàn bộ thiết bị là do công ty tư nhân tài trợ, và đây là điều rất đáng quý. Khi lắp đặt xong xuôi, chúng tôi rất vui vì có thêm một điểm tập luyện ý nghĩa cho mọi người. Sự việc tháo trộm pê-đan xe xảy ra vào ngày nghỉ, tôi cũng biết thông tin ban đầu qua mạng xã hội. Ngay sau đó, tôi đã chỉ đạo công an phường rà soát, kiểm tra, cũng như báo cho phía công ty lắp đặt để họ khắc phục. Việc lắp lại pê-đan thay thế được thực hiện rất nhanh chóng”, ông Viên cho biết.

Người dân rất hào hứng với những chiếc xe đạp lọc nước ở hồ Hoàng Cầu

Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa khẳng định, việc giám sát, giữ gìn những chiếc xe đạp lọc nước được tài trợ trên địa bàn phường là rất quan trọng, bởi các linh kiện, phụ kiện đồng bộ, đúng chủng loại không phải sẵn có.

Cùng với đó, CAP Ô Chợ Dừa cũng đã tham mưu, kết hợp với UBND phường để tuyên truyền, phổ biến cho người dân nhằm nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung.

“Ngay từ khi khảo sát lắp đặt, chúng tôi đã chọn địa điểm gần các bóng đèn chiếu sáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi gắm những người dân quanh đó để ý, nhắc nhở mọi người. Phải giữ gìn để không chỉ người dân trên địa bàn, mà bất kỳ ai đi qua cũng có thể vào tập”, ông Viên nói.