Xe cần cẩu gây tai nạn làm 6 người thương vong

ANTĐ - Trong khi điều khiển xe tải, tài xế được cho là nghe điện thoại nên lao vào hoàng loạt người đi đường làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 đêm 21/11 tại đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Được biết vụ tai nạn làm 1 người chết và 5 người khác bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân tử vong được xác định là Văn Cẩm Tú (SN 1998 , quê tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên một tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe cần cẩu 54Y - 8719 mang thương hiệu Thảo Nga lưu thông trên đường Lê Thị Hoa hướng từ KCN Sóng Thần về Tỉnh lộ 43. Ngay giữa đường Lê Thị Hoa, chiếc xe cần cẩu trên lao với tốc độ kinh hoàng...

Hiện trường vị trí nữ công nhân 17 tuổi bị xe cần cẩu cán chết tại chỗ

Một số nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn kể, họ có thấy tài xế xe cần cẩu vừa điều khiển xe, vừa trò chuyện điện thoại. Được biết ngay giữa đường Lê Thị Hoa trên có một hộ dân dựng rạp đám cưới chiếm nửa lề đường bên trái, có khoảng 30 người đang hát hò nhưng xe cần cẩu lao nhanh ở làm đường bên phải.

Ngay trước đám cưới trên, chiếc xe cần cẩu đã cán trực diện làm chết một nữ công nhân 17 tuổi, vừa tan ca làm ở một công ty gần đó và đi bộ về. Tông chết người nhưng xe cần cẩu vẫn lưu thông với tốc độ cao, hướng về đường Tỉnh lộ 43.

Xe cần cẩu chỉ dừng lại khi lao vào đám cỏ dưới chân cầu vượt

Người đi đường bức xúc đã truy đuổi theo sau. Chiếc xe cần cẩu sau đó được cho là đâm vào hàng loạt xe gắn máy và một xe ba gác máy lưu thông cùng chiều trên đường làm thêm 5 người khác bị thương, chủ yếu là gãy tay chân.

Chạy gần 500m, xe cần cẩu lao vào đám cỏ dưới chân cầu vượt Gò Dưa và chỉ dừng lại khi đâm hư hại lan can cầu. Tài xế xe cần cẩu được cho là bị người dân vây bắt, giao cho công an địa phương để lấy lời khai.

Theo những người dân, nếu xe cần cẩu nói trên lao vào đám cưới ven đường thì hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều.

Hiện đội CSGT - Công an quận Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.