Xe bồn chở hóa chất bốc lửa, may mắn được chốt kiểm soát cách ly chữa cháy kịp thời

ANTD.VN - Chiếc xe bồn đang lưu thông trên Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội bỗng dưng bốc cháy ở khu vực gần bình xăng dưới gầm xe. Lái xe hoảng sợ mở cửa thoát ra ngoài kêu cứu. May mắn sự việc đã được chốt kiểm soát cách ly xã hội chống dịch Covid-19 của Phòng CSGT, CATP Hà Nội và các lực lượng chức năng phát hiện, dập tắt kịp thời.

Vào khoảng 17h30 phút chiều 5-4, tổ công tác của Đội CSGT số 9 cùng với lực lượng chức năng phối hợp làm nhiệm vụ tại chốt Đồng Quang, ở Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức đã phát hiện xe bồn chở hóa chất đang lưu thông trên đường, dưới gầm xe vị trí những bánh sau gần bình xăng bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe bồn chở hóa chất bốc cháy dưới gầm xe lan sang bánh phía sau

Cùng lúc này, lái xe sau khi nghe cảnh báo nguy hiểm của CSGT đã ngay lập tức dừng xe, mở cửa ca bin thoát ra ngoài.

Tổ công tác gồm Thượng úy Đinh Công Kiên, Trung úy Nguyễn Trung Dũng cùng ông Lương Mai Khang thuộc Đội TTGT huyện Hoài Đức đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa. 

Lực lượng CSGT, TTGT khẩn trương sử dụng nước, vải ướt dập lửa

CSGT và TTGT đã nhanh trí sử dụng bình nước uống loại lớn cùng với quần áo, vải ướt nhanh chóng dập tắt đám cháy. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế, rất may mắn không lan vào trong cổ, nắp bình xăng xe bồn.

Cảm phục trước hành động hết lòng vì nhân dân phục vụ của CSGT và TTGT, lái xe bồn gặp nạn đã trân trọng gửi lời cảm ơn tổ công tác. Về phía tổ công tác, bên cạnh việc hỗ trợ lái xe dập tắt đám cháy, còn tổ chức đo thân nhiệt của lái xe bồn cũng như các lái xe khác đi qua Quốc lộ trên, dảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Tất cả các lái xe, người ngồi trên xe ô tô đều được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn ra, vào thành phố.