Vụ xe khách đâm xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Không xe nào chạy quá tốc độ?

ANTĐ - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 20h40 ngày 7-12, tại Km200 +700 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội làm 2 người chết, 7 bị thương.

Vụ xe khách đâm xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Không xe nào chạy quá tốc độ? ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ trên đường Pháp Vân, lúc 1h sáng 8-12 

Văng 20 mét, 2 xe cùng lật ngửa

Theo xác minh của CQĐT CAH Thường Tín, thời điểm trên, chiếc ô tô khách BKS: 37B-01544, xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, trên xe có khoảng 20 người, gồm cả hành khách, phụ và lái xe, đã đâm vào đuôi xe tải BKS: 90C-3575 chở sắt đi cùng chiều. Cú đâm cực mạnh khiến cả 2 chiếc xe lao qua dải tôn sóng và lật nhào xuống ruộng. Khoảng cách từ điểm va chạm đầu tiên đến vị trí 2 xe ô tô bị lật là 20 mét.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 phụ xe của ô tô khách tử vong tại chỗ, là anh Kiều Tuấn Anh (SN 1994), quê quán Nam Đàn, Nghệ An; anh Nguyễn Cảnh Quyền (SN 1983), quê quán Thanh Chương, Nghệ An. Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 7 người bị thương, trong đó có anh Trần Đình Sơn (SN 1979), quê Nghệ An, lái xe khách; anh Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1978), quê quán Phủ Lý, Hà Nam, lái xe tải; cùng 5 hành khách đều trú ở Nghệ An. 

Trong sáng 8-12, CAH Thường Tín cùng các đơn vị chức năng đã ghi lời khai của những người liên quan; khám nghiệm hiện trường, phương tiện để xác định nguyên nhân tai nạn.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ cuối giờ chiều 8-12, đại diện Đội Điều tra tổng hợp CAH Thường Tín cho biết: “CAH sẽ phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết”.

Được biết, chất lượng mặt đường ở khu vực xảy ra vụ tai nạn trên khá tốt tuy nhiên lại không có hệ thống chiếu sáng. Tốc độ cho phép các phương tiện lưu thông qua đây từ 80km đến 100 km/h. Tường trình với CQĐT, lái xe tải cho rằng, đã điều khiển phương tiện với tốc độ khoảng 60-70 km/h. 

Nhiều nạn nhân đã xuất viện

Theo ghi nhận của PV tại các bệnh viện, đến cuối giờ chiều 8-12, nhiều nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ và đã được xuất viện. Bác sĩ Uông Đình Uyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cho biết, đêm 7-12, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, có 2 nạn nhân nam được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân này đều đã tử vong trước khi đến viện. Sáng 8-12, sau khi cơ quan công an làm việc, người nhà đã mang thi thể về an táng. 

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ trực phòng khám cấp cứu ngoại kíp trực sáng 8-12 cho biết, có 6 nạn nhân của vụ tai nạn nói trên vào khám. Trong số này có 1 cháu bé và 1 bệnh nhân nam bị chấn thương nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện, chỉ còn 4 bệnh nhân gồm 3 nam 1 nữ nằm lưu lại qua đêm. Đến sáng 8-12, có 1 bệnh nhân nhẹ đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, 2 ca khác không có chấn thương nghiêm trọng cũng được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Trường hợp còn lại là một phụ nữ bị dập bàn tay, cẳng tay được chuyển vào khoa chuyên môn và xếp lịch mổ ngay trong ngày. 

Chiều 8-12, sau khi được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, lái xe Trần Đình Sơn đã tỉnh táo. Theo lời kể của anh Trần Đình Sơn, trước thời điểm xảy ra tai nạn, do kính chắn gió  của xe khách bị mờ vì sương mù, anh đã yêu cầu 2 phụ xe lau kính. Liền sau đó, anh Sơn phát hiện ngay trước mũi xe mình chỉ khoảng 1m là 1 chiếc xe tải đang đỗ. Anh Sơn cho biết, đến khi anh tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm… trong thùng xe tải và sau đó được đưa đi cấp cứu. Cũng theo lái xe Trần Đình Sơn, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách do anh điều khiển chạy với tốc độ trên 80km/h. 

Theo bộ phận phụ trách quản lý thiết bị giám sát hành trình Sở GTVT Nghệ An, vào thời điểm xảy ra tai nạn, từ 20h30 - 20h32 ngày 7-12, hệ thống dữ liệu giám sát hành trình đã ghi lại thông tin xe khách BKS: 37B-015.44 của nhà xe Hùng Thủy, chạy tuyến Hà Nội - Vinh, đang di chuyển với tốc độ 93km/h, đây chính là vận tốc của xe  khách trước khi đâm vào đuôi xe tải.