Vụ tại nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lời khai mâu thuẫn giữa 2 lái xe

ANTĐ - Hôm qua 9-12, CQĐT CAH Thường Tín, Hà Nội, đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận từ CQĐT CATP các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tối 7-12, tại km201 +700 đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội. 

Vụ tại nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Lời khai mâu thuẫn giữa 2 lái xe ảnh 1

Chiếc xe tải bị lật sau vụ tai nạn

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp CAH Thường Tín cho biết, trong ngày 9-12, CQĐT xác định thêm 1 nạn nhân là cháu bé 5 tháng tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương; nâng tổng số người bị thương trong vụ tai nạn này lên con số 8. Tuy nhiên, các nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ và nhiều người đã xuất viện.

Mấu chốt của vụ việc hiện nay là lời khai có nhiều mâu thuẫn giữa lái xe tải và xe khách. Tường trình với CQĐT, anh Trần Đình Sơn (SN 1979), quê Nghệ An, lái xe ô tô khách BKS: 37B-01544 cho rằng chiếc xe tải đang dừng đỗ bên đường và không có tín hiệu cảnh báo. Khi trông thấy chiếc xe này thì khoảng cách giữa 2 xe chỉ còn 1 mét, dẫn tới tai nạn. Trong khi đó, lái xe tải khẳng định đang điều khiển xe chạy với tốc độ trên 60km/h.

Để làm rõ những lời khai mâu thuẫn này, CQĐT đang tập trung ghi lời khai của các nhân chứng là hành khách trên xe cũng như khai thác dữ liệu hộp đen của xe khách. Tuy nhiên, đến ngày 9-12, CQĐT vẫn chưa thể tiếp cận được dữ liệu hộp đen, do chủ phương tiện xe khách đang bận lo tang lễ cho người thân là anh Kiều Tuấn Anh (SN 1994), quê quán Nam Đàn, Nghệ An, 1 trong 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

CQĐT cũng sẽ khám nghiệm xe tải để xác định hộp số, từ đó có thể biết được khi xảy ra tai nạn, chiếc xe đang chạy hay đang dừng. “Đây là vụ việc nghiêm trọng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, nếu có dấu hiệu hình sự, CQĐT sẽ khởi tố vụ án để điều tra”, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp khẳng định.