Volkswagen vượt Toyota, trở thành hãng xe có doanh số lớn nhất thế giới

ANTD.VN -Mặc dù gặp phải bê bối gian lận khí thải nhưng tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen vẫn xuất sắc vượt qua hãng xe Nhật Bản Toyota về doanh số bán hàng trong năm 2016.

Toyota vừa công bố doanh số bán xe trong năm 2016 với tổng cộng 10,175 triệu chiếc được bàn giao trên toàn thế giới, tuy nhiên, con số ấn tượng này vẫn thấp hơn mức 10,3 triệu xe mà Volkswagen đã đạt được.

Trong năm 2016, doanh số của các nhãn hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino tăng 0,2% so với 2015, riêng tại thị trường Nhật Bản doanh số tăng mạnh 5,5% nhờ những mẫu xe mới ra mắt như Prius. Tuy nhiên, Toyota lại chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở nước ngoài đi 0,6% vì nhu cầu giảm ở các thị trường như Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Volkswagen có năm 2016 thành công bất chấp tai tiếng gian lận mức khí thải

Trong khi đó, Volkswagen đã xuất sắc đạt được mức tăng trưởng 3,8% so với năm 2015. Kết quả này có được là nhờ sự thành công tại Trung Quốc giúp nâng tổng số xe bán được của hãng lên 10,3 triệu xe trong năm ngoái, sau khi bị sụt giảm xuống mức 9,93 triệu xe vào năm 2015.

Thành công này là vô cùng đáng tự hào do hãng xe nước Đức đã gặp phải tai tiếng gian lận khí thải trên hàng triệu mẫu xe, kéo dài suốt từ tháng 9-2015 đến nay. Thậm chí mới đây, một số lãnh đạo của tập đoàn còn bị khởi tố vì bê bối này.

Như vậy, kết quả trên đã chấm dứt khoảng thời gian liên tiếp Toyota giữ vị trí hãng xe lớn nhất thế giới về doanh số kéo dài từ 2012 đến 2015.