Vé máy bay Hà Nội - TP.HCM khan hiếm, tăng giá giữa mùa thấp điểm

ANTD.VN - Khách hàng đi máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM những ngày qua tỏ ra ái ngại do giá vé tăng, các đại lý cũng vất vả vì khan hiếm vé dù đang trong mùa thấp điểm.

Các đại lý vé máy bay cho biết, trong 10 ngày qua, chặng Hà Nội - TP.HCM khan hiếm vé và giá vé ở mức cao

Theo khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không và phản ánh của các đại lý bán vé máy bay cho thấy, trong khoảng 10 ngày trở lại đây, giá vé của các hãng hàng không chặng Hà Nội - TP.HCM khá khan hiếm và mức giá niêm yết tăng cao. Khách hàng đặt vé sớm trước khi bay cả tuần cũng khó có thể mua được vé giá dưới 2,5 triệu đồng. 

Chưa thấy trong vòng cả chục năm

Chị Đ.T.H, phụ trách một đại lý vé máy bay tại Hà Nội cho biết: “Khoảng 10 ngày trở lại đây, giá vé của các hãng cao như giá vé Tết. Thậm chí, khách hàng ra sân bay mua vé thì không có chỗ”. Theo chị H, thông tin các đại lý được cung cấp là do hãng Jetstar hủy toàn bộ các chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM và lượng khách mua vé của Jetstar sẽ dồn sang các chuyến của Vietnam Airlines nên Vietnam Airlines cũng hết chỗ.

Trong khi đó, đối với chặng Hà Nội -TP.HCM hãng Vietjet ngày bình thường có khoảng 24-25 chuyến ra và cũng chừng đó chuyến bay vào nhưng do vào mùa thấp điểm nên hãng dồn lại còn 10 chuyến. 

Có người thấy giá vé cao nên cho biết sẽ ra sân bay mua trực tiếp, nhưng khi ra sân bay thậm chí không còn vé để mua dù chấp nhận mua vé hạng thương gia.

Chị Đ.T.H (Phụ trách một đại lý vé máy bay tại Hà Nội)

Chị Đ.T.H cho biết thêm, nhiều khách hàng tỏ ra ái ngại vì việc giá vé tăng mạnh: “Những ngày qua, nhiều khách hàng hỏi xong lại quyết định không mua. Có người thấy giá vé cao nên cho biết sẽ ra sân bay mua trực tiếp, nhưng khi ra sân bay thậm chí không còn vé để mua dù chấp nhận mua vé hạng thương gia. Trong khi đó, thông thường khách ra sân bay phần lớn sẽ mua được vé, chỉ có điều ở sân bay giá vé sẽ được bán với giá tương đối cao so với các đại lý”.

Chị H khẳng định: “Những ngày này đúng là vé cực kỳ khan hiếm. Khách hàng mua vé hạng thương gia khi muốn đổi ngày cũng không đổi được vì không còn chỗ. Làm trong nghề này chục năm nay nhưng chưa bao giờ tôi thấy có một mùa thấp điểm nào khan hiếm và giá vé lại cao như bây giờ. Cách đây hơn 10 ngày thì vé ngày hôm sau đi TP.HCM của Vietnam Airlines rơi vào khoảng 1,4 triệu đồng, còn Vietjet và Jetstar chỉ khoảng 1,1-1,2 triệu đồng một chiều. Nhưng hiện nay, dù đặt sớm hàng tuần cũng không thể mua được vé dưới 2,5 triệu đồng”.

Các đại lý cũng cho hay, chặng Hà Nội - TP.HCM có nhiều chuyến bay còn như vậy, các chặng khác như bay đi Hải Phòng, TP Vinh (Nghệ An)… cực kỳ khan hiếm. Khi máy bay thiếu cũng dẫn tới các chặng bay khác như chặng đi Đà Nẵng giá vé cũng tăng cao mặc dù không phải mùa du lịch.

Đại diện một phòng vé khác chia sẻ: “Bán vé dịp Tết cũng không mệt như mấy ngày này. Giá vé cao cộng với việc hoãn, hủy chuyến diễn ra liên tục, trong khi không gọi được cho tổng đài mà khách hàng thì giục đổi chuyến. Với những khách hàng muốn mua vé trực tiếp tại sân bay gần như đều phải quay về vì không có vé bán giờ chót. Khách hàng đã đặt vé, check in online rồi nhưng đến muộn cũng đều phải chờ chuyến bay khác có dư chỗ mới được đi”.

Do nhu cầu tăng 

Thực hiện khảo sát giá qua website của các hãng cho thấy, trong ngày 4-10, Jetstar chỉ có 6 chuyến và mức giá lên tới 3,5 triệu đồng/vé một chiều. Ngày 5-10, hãng này chỉ có 4 chuyến bay, trong đó tại thời điểm 17h chiều qua (3-10) thì chỉ còn 1 chuyến còn vé. Trong khi cách đây vài tháng chặng bay Hà Nội - TP.HCM của hãng này thường khai thác trên 9 chuyến/ngày.

Trên chặng Hà Nội -TP.HCM, hãng Vietjet đã giảm khoảng 40% số lượng chuyến bay so với tháng trước. Đại diện hãng này cho biết, thời điểm hiện nay đang là mùa thấp điểm nên hãng giảm chuyến, nhưng có khả năng năm nay nhu cầu lại tăng hơn mọi năm. Còn về giá vé, các hãng đều phải tuân thủ mức giá trần.

“Nhu cầu của khách hàng tăng lên nên hãng sẽ bổ sung thêm chuyến bay. Đây là chuyện hết sức bình thường của kinh tế thị trường. Ví dụ như thứ bảy tuần trước hãng đã tăng thêm 3 chuyến/ngày đối với chặng Hà Nội -TP.HCM. Khách hàng đặt vé ngày 3-10 và đặt vé trong thời gian từ ngày 9 hoặc 10-10 trở đi thì sẽ thấy có sự thay đổi, đó là có khoảng 15 chuyến/ngày”, đại diện Vietjet thông tin. 

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thông thường từ ngày 15-8 đến 15-11 là mùa thấp điểm, các hãng chủ động điều chỉnh lịch bay để đưa máy bay đi sửa chữa, bảo dưỡng chuẩn bị cao điểm Tết. Còn việc giảm các chuyến bay và tăng giá, Cục Hàng không đang rà soát. 

Trước việc khan hiếm vé chặng Hà Nội - TP.HCM, các phòng vé khuyến cáo khách hàng đi máy bay cần có mặt trước 120 phút làm thủ tục và chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, hợp lệ. Trước ngày bay, khách hàng cũng nên yêu cầu phòng vé kiểm tra lại thông tin, tránh sai sót không đáng có như nhầm họ tên, tên đệm.