Về clip cậu bé lái xe mô tô mini trên đường: Chớ đùa với tử thần

ANTD.VN - Những ngày gần đây, clip về một cậu bé chừng 4-5 tuổi lái xe mô tô mini trên đường phố được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bên cạnh số ít lời ngợi khen thì hầu hết những người xem clip này không khỏi lo lắng, bức xúc.

Đoạn clip dài hơn 4 phút với dòng chú thích: “Sau khi đổ xăng ở Hàng Bún rồi về nhà ăn cơm, hot boy lên đồ đẳng cấp đi bar, chất như nước cất”. Trong clip này, một cậu bé khoảng 4- 5 tuổi với vẻ ngoài khá đáng yêu, ăn mặc sành điệu, cùng dáng ngồi xe chuyên nghiệp nhưng đầu không đội mũ bảo hiểm phóng xe lao vun vút trên đường, giữa các phương tiện giao thông qua lại  như mắc cửi.

Hậu quả khó lường

Sau khi xem clip, đa số ý kiến đều tỏ ý phản đối về hành động vô cùng nguy hiểm này. Anh Đào Ngọc Thanh ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, những hình ảnh trong clip cho thấy, ở những đoạn đường không bằng phẳng, do tay lái yếu nên cậu bé lái xe hơi loạng choạng. Khi đó chỉ cần va chạm nhẹ vào bất kỳ phương tiện giao thông nào cậu bé có thể bị ngã  ra đường, lúc đó hậu quả sẽ khôn lường. Cũng theo anh Thanh, chiếc xe mô tô mi ni có tốc độ khá cao, tương đương với 1 chiếc xe máy thông thường. Do vậy, người lớn điều khiển nếu thiếu quan sát còn dễ xảy ra tai nạn, huống chi trẻ con. “Đường phố không phải là sân chơi để thử nghiệm cảm giác mạnh cũng như để gây sự chú ý của người khác. Đành rằng nhìn cậu bé rất “oách” và “chịu chơi”, nhưng cách tạo dựng hình ảnh với con trẻ như vậy chẳng khác nào đưa chúng ra đùa giỡn với tử thần” – anh Thanh nói.

Hình ảnh cậu bé điều khiển xe được cắt ra từ clip

Với tâm trạng tương tự, chị Vũ Bích Ngọc – nhân viên ngân hàng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, chị không dám xem hết clip, một phần vì lo cháu bé gặp nguy hiểm, một phần vì sợ cậu con trai chị cũng trong độ tuổi ấy xem được bắt chước làm theo. “Việc chiều theo sở thích của con, mong ước chúng thật nổi bật, hơn người là nguyện vọng chính đáng của  nhiều bậc cha mẹ, song nếu chỉ vì điều này mà phải đánh đổi sức khỏe, tính mạng của chúng là điều không nên. Thử hỏi một ngày nào đó, cháu bé tự ý lái xe ra đường khi không có sự giám sát của người lớn thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu những cháu bé khác cũng đua đòi học theo thì các phụ huynh khác sẽ phải xử trí thế nào?” – chị Ngọc đặt câu hỏi.

Được biết, xe mô tô mini còn được gọi là xe “ruồi”. Loại xe này có hình dáng khá giống xe phân khối lớn, nhưng kích cỡ nhỏ hơn, thường dài khoảng 1m, nặng từ 25-30 kg, bình xăng dung tích 1,5 lít, trên dưới 50 phân khối. Xe không có giấy tờ đăng ký, không có biển kiểm soát, tốc độ trung bình 60km/giờ.

Nỗi ám ảnh đối với người đi đường

Hầu hết những chiếc xe mô tô mini có xuất xứ từ Trung Quốc, việc mua bán diễn ra khá dễ dàng. Gọi điện đến một địa chỉ bán hàng ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi được nhân viên trực điện thoại cho biết, xe 50 phân khối, là hàng nhập khẩu từ Đài Loan, lúc nào cũng có, giá giao động từ 3,5-5,5 triệu đồng/1 chiếc. Tuy vậy, khi chúng tôi đặt câu hỏi “xe có an toàn cho trẻ nhỏ và việc điều khiển chiếc xe này trên đường có vi phạm quy định” thì nhân viên này...ngập ngừng: “Xe dành cho trẻ con thì đương nhiên trẻ con phải đi được, còn người lớn nếu thích thì mua để đi chơi. Hơn nữa, trẻ con đi xe ra đường ai lại phạt, đây chỉ là món đồ chơi thôi”?!

Xe "ruồi" còn là "đồ chơi" của người lớn

Đối tượng mua mặt hàng này chủ yếu là các bậc phụ huynh mua cho con hoặc các bạn trẻ mua để đua chơi. Do xe có kích cỡ nhỏ gây hạn chế tầm nhìn, khiến các xe lưu thông khó có thể phát hiện nên dễ xảy va chạm. Hơn nữa, một số xe sau khi nhập về lại được “độ” để tăng công suất, tăng tốc độ nên nguy cơ bị trục trắc đột ngột khá cao. Ngoài ra, với tiếng máy nổ khá to, cộng với ý thức kém của một số người điều khiển phương tiện này (do coi đó là đồ chơi nên mặc sức lạng lách, đánh võng), những chiếc xe “ruồi” đang trở thành nỗi ám ảnh đối với  người tham gia giao thông.

Về loại xe trên, theo đại diện Đội tuyên truyền, điều tra khám nghiệm tai nạn giao thông – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - CATP Hà Nội, đây là phương tiện không được phép lưu thông trên đường, việc để trẻ nhỏ điều khiển xe môtô mini không chỉ gây nguy hiểm cho chính các em mà còn đe dọa sự an toàn của nhiều người khác. Liên quan đến các quy định hiện hành, theo Luật sư Nguyễn Tiến Hòa – Đoàn Luật sư Hà Nội,  Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, người đủ 16 tuổi trở lên mới được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Như vậy, nếu chưa đủ 16 tuổi không được phép lái xe gắn máy. Nếu giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe, người giao xe (chủ xe) có thể bị phạt theo quy định tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 800.000-1 triệu đồng.

Để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc từ xe  mô tô mini, ngay từ bây giờ, cơ quan chức năng cần tăng công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng, điều khiển xe mô tô mini không đúng quy định, đặc biệt là với trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đủ tuổi theo quy định.