Vạ miệng đe dọa có bom trên máy bay, một khách du lịch Đức bị bắt tại Thái Lan

ANTD.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 20/4 đã bắt giữ một người Đức bị cáo buộc đe dọa đánh bom máy bay của hãng hàng không Nok Airlines khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị cất cánh từ tỉnh lỵ để tới thủ đô Bangkok. 

Máy bay Bombardier Q400 do Nok Air khai thác, cùng loại máy bay bị đe doạ đánh bom 

Vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi người đàn ông này tuyên bố mang theo một thiết bị gây nổ trong hành lý để trên máy bay. 

Chiếc máy bay mang số hiệu  DD9705 bị đe dọa đánh bom đang chở 83 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Sau khi người đàn ông nói có bom trong túi xách, ngay lập tức phi hành đoàn thông báo tình trạng khẩn cấp. 

Hành khách người Đức bị đưa ra khỏi máy bay và bị bắt giữ tại trụ sở cảnh sát trạm cảnh sát Muang, tỉnh Loei. Tất cả hành khách được yêu cầu rời máy bay và hành lý bị kiểm tra.

Tuy nhiên, không có bất cứ mối đe dọa nào như lời hành khách người Đức đã nói. Chiếc máy bay bị đe dọa đánh bom đã cất cánh theo đúng kế hoạch từ sân bay ở tỉnh Loei. 

Cảnh sát trưởng Loei Withoon Wannachai cho biết, khách du lịch người Đức, 49 tuổi, sau khi bị thẩm vấn đã thừa nhận nói đùa với tiếp viên là có bom trong túi hành lý xách tay do bị căng thẳng sau hai giờ đồng hồ hoãn chuyến.

Hãng hàng không giá rẻ Nok Airlines là chi nhánh của Hãng hàng không Thai Airways.