Va chạm với xế hộp, 2 vợ chồng người điều khiển xe máy bị hành hung

ANTD.VN - Sau khi va chạm với chiếc xe ôtô, đôi vợ chồng điều khiển xe máy bị người đàn ông đi ô tô cùng 2 người lạ lao vào đánh chảy máu mặt, tím mắt.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h40 phút chiều 16-4, tại ngã ba Lê Văn Lương - Mỗ Lao hướng về đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Lúc này có rất đông người đi đường vây quanh xe ô tô 30E - 965.39, yêu cầu tài xế mở cửa ra để giải quyết.

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc

Theo một nhân chứng, chiếc xe ôtô và xe máy chở theo 2 vợ chồng và đứa con đang lưu thông thì xảy va chạm nhỏ, hai bên đã xảy ra ẩu đả. Chỉ một lát sau, xuất hiện 2 người lạ đi xe máy, được cho là bạn của tài xế ôtô tới xông vào đấm đá đôi vợ chồng người đi xe máy. 

Rất đông người dân vây quanh chiếc xe ôtô 

Tại hiện trường, người vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1993 ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) cho biết chị cùng chồng mình là anh Nguyễn Tú Tài (SN 1990) chở con gái đi chợ qua đây thì xảy ra va chạm nhẹ với xe ô tô 30E - 965.39. Tuy nhiên, khi hai bên còn chưa nói chuyện thì tài xế ô tô đã lao vào đánh vợ chồng chị.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt phân luồng giao thông và yêu cầu người điều khiển xe ôtô xuống xe giải quyết. Tuy nhiên, đến 19h20 tối cùng ngày, tài xế ô tô 30E - 965.39 vẫn cố thủ trong xe.

Sau khi CAP tới hiện trường thì tài xế cố thủ trong ô tô mới kéo kính hé xuống, xuất trình giấy tờ. Tài xế xuất trình Giấy phép lái xe mang tên Trịnh Văn Dương (SN 1978, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu những người có liên quan về trụ sở CAP Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm để giải quyết.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Phùng Quang Nhiên, trưởng CAP Đại Mỗ cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và đang tiến hành làm rõ vụ việc.