- Taxi truyền thống hãy chuyển mình hơn là đổ thừa xe công nghệ
- Cần nhận diện đúng mô hình kinh doanh công nghệ như Grab
- Thương vụ Grab mua lại Uber Đông Nam Á: Cục Cạnh tranh vẫn đang điều tra
Bà Lisa Madigan, Bộ trưởng Tư pháp bang Illinois (Mỹ) cho biết, phán quyết trên được đưa ra hôm 26-9 với sự đồng thuận của Tòa án quận Columbia, công ty Uber cùng với chính quyền của 50 bang trên khắp nước Mỹ. Đây được cho là khoản bồi thường lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ có liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng.
Cũng theo Bộ trưởng Lisa Madigan, tháng 11-2016, tin tặc đã xâm nhập hệ thống thông tin cá nhân của các lái xe làm việc với Uber. Tuy nhiên, lãnh đạo Uber đã “ỉm” vụ việc với cơ quan chức năng trong khoảng 1 năm. Hành động này của Uber là coi thường pháp luật, không thể chấp nhận được. Số tiền phạt trên sẽ được bồi thường cho các lái xe đã bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu trên, kể cả các lái xe không còn làm việc cho Uber. Riêng ở bang Illinois, các lái xe sẽ được bồi thường 100 USD/trường hợp.