Tổng Giám đốc ngồi ghế hạng thương gia nghi sàm sỡ khách nữ có thể bị cấm bay

ANTD.VN - Đối với trường hợp nam hành khách ngồi ghế thương gia nghi sàm sỡ hành khách nữ trên chuyến bay, nếu trường hợp chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cục Hàng không sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có thể áp dụng hình thức cấm bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin, Cục này đã tiếp nhận thông tin vụ việc một hành khách nữ trên một chuyến bay của Vietnam Airlines nghi bị một nam hành khách say xỉn sàm sỡ.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ, xử lý nghiêm vụ hành khách bị tố sàm sỡ cô gái trẻ.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trường hợp chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có thể áp dụng hình thức cấm bay - chế tài nặng nhất trong ngành hàng không.

Khách VIP ngồi ghế hạng thương gia phủ nhận việc mình sàm sỡ hành khách nữ trên cùng chuyến bay

Được biết, theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, khách "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 - 10 triệu đồng.

Đáng nói, sau khi xuất hiện thông tin tố mình sàm sỡ  một hành khách nữ trên chuyến bay, ông Vũ Anh Cường- vị khách VIP ngồi ghế thương gia nói trên đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng mình chỉ vô tình vấp ngã và va vào người hành khách nữ này chứ không có hành vi sờ hay sàm sỡ.

Tuy nhiên, trong biên bản lập ngay sau khi vụ việc xảy ra, tiếp viên trưởng T.P.L của Vietnam Airlines khẳng định hành khách “uống quá nhiều rượu” và “có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay”. Tiếp viên trưởng chuyến bay cũng cho biết “thậm chí vị khách còn sờ cả vào tôi”.

Trong biên bản ký ghi nhận vụ việc, ông Vũ Anh Cường cho biết mình là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam). Ông Vũ Anh Cường cũng được biết đến là nguyên Tổng Giám đốc một công ty bất động sản.