Tình trạng đăng kiểm của xe khách đâm vào đoàn người đưa tang làm 7 người chết như thế nào?

ANTD.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe khách đâm vào đoàn người đưa tang ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc vào sáng nay, 27/3, làm 7 người chết là xe khách 40 giường nằm. 

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khi xe khách đâm đoàn người đưa tang khiến 7 người tử vong ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc (ảnh Nguyễn Lượng)

Cụ thể, ô tô khách có BKS 27B-003.43 có nhãn hiệu - số loại: TRACOMECO - UNIVERSENOBLEK42G, năm sản xuất 2012 tại Việt Nam.

Số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm; chủ  xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, Điện Biên. Địa chỉ chủ xe ở 518 tổ 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7/12/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 6/6/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - tỉnh Điện Biên.

Như Báo An ninh Thủ đô đưa tin, vào khoảng 5h sáng nay, 27/3, tại ngã 4 đoạn đường 3C, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc), chiếc xe khách BKS 27B-003.43 chạy tuyến Điện Biên-Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã bất ngờ mất lái đâm thẳng vào đoàn người đang đi đưa tang.

Hậu quả làm 5 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và hiện còn 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.