Tìm nhân chứng vụ TNGT ở đường Nguyễn Khoái khiến 2 bà cháu gặp nạn

ANTD.VN - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cần tìm nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông ở đường Nguyễn Khoái khiến 2 bà cháu đi xe máy điện ngã ra đường, bị thương tích nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông” xảy ra vào ngày 19-3-2020, tại khu vực trước cửa số nhà 164 Nguyễn Khoái (phường Thanh Lương).

Cụ thể, vào khoảng 21h40 ngày 19-3, Trình Văn Đạt (SN 2003; trú tại xã Quảng Hưng, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô đeo BKS 36N1-134.50 đi trên đường Nguyễn Khoái, theo chiều từ Trần Khát Chân hướng Minh Khai.

Khi đi đến khu vực trước cửa số 164 Nguyễn Khoái thì Đạt va chạm với xe máy điện, không gắn BKS, do bà Nguyễn Thị Chung (SN 1953, trú tại số 40 Nguyễn Cao, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) điều khiển, chở theo cháu Nguyễn Tiến Dũng (SN 2008; trú tại ngõ 272/25 Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) đi phía trước cùng chiều, dẫn đến tai nạn giao thông khiến cả 2 phương tiện đổ ra đường.

Cú va chạm khiến bà Chung bị thương tích nặng, được đưa vào bệnh viện 108 cấp cứu.

Để có căn cứ giải quyết vụ án khách quan, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đề nghị ai chứng kiến hoặc có thông tin chính xác về vụ tai nạn nêu trên thì liên hệ với đồng chí Bạch Văn Viết – Điều tra viên Cơ quan CSĐT, Công an quận Hai Bà Trưng - theo sđt 098.644.5055 để cung cấp.