Thực hư thông tin "xe Innova bị thanh sắt công trường đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đâm thủng kính lái"

ANTD.VN - Ngày 10/1, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc Toyota Innova lưu thông trên đường 32, đoạn Cầu Diễn, bị nhiều thanh thép xuyên qua kính trước. Có thông tin cho rằng, những thanh thép này rơi xuống từ công trình dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Tuy nhiên, sự việc không hoàn toàn như vậy.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, vào 9h sáng 9-1, tại công trường ga S3 (dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội), trên QL32 đoạn Diễn, 1 chiếc xe ôtô 7 chỗ Innova đã va chạm với hàng rào tạm phía đầu Ga số 3, hướng Hà Nội - Nhổn. Kết quả xe bị hỏng gương chiếu hậu bên lái, rạn thủng kính chắn gió trước sát bên ghế lái, không ai bị thương.

Nguyên nhân do xe Innova và một xe tải nhỏ lại 1,25 tấn vượt nhau. Xe ô tô 7 chỗ đi quá sát hàng rào (đoạn tiếp giáp gữa rào tôn và rào lưới B40), kết quả gương chiếu hậu của xe va vào hàng rào tôn và mép khung lưới B40 làm kéo bật thanh thép V5 nẹp khung lưới B40, uốn cong ra ngoài và đâm vào mép kính trước làm vạn vỡ kính trước xe, vỡ vỏ gương, xước khung sườn xe.

Thực hư thông tin "xe Innova bị thanh sắt công trường đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đâm thủng kính lái" ảnh 1

Xe Innova tự đâm hàng rào sắt và bị thanh sắt công trường làm thủng kính lái

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết có mưa, công trường tạm dừng thi công từ 8h30, tại hiện trường ga số 3 chỉ bố trí một số công nhân dọn dẹp mặt bằng công trường mặt đất, các tầng trên cao không có công nhân làm việc.  

Ông Đỗ Viết Hải, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, khi sự cố xảy ra, kỹ sư hiện trường của Posco và kỹ sư an toàn trong ca trực đã đến kiểm tra hiện trường, đồng thời thông báo tình trạng tới số điện thoại khẩn cấp, điều khiển giao thông và phân luồng phương tiện.

Phần rào tạm đã được khắc phục sửa chữa ngay sau đó. Nhà thầu đã thảo luận và làm việc với lái xe, khẳng định lỗi do lái xe thiếu quan sát, đã đi quá sát hàng rào, hai bên đã thảo luận thống nhất không có thắc mắc gì.

Ông Hải cho biết, ngay sau đó, Ban đã họp với nhà thầu đánh giá nguyên nhân sự việc, đồng thời yêu cầu nhà thầu liên hệ với lái xe, Đội 6 - Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội để lập biên bản sự việc.