Thu giữ gần 1 tấn dược liệu đông y không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Chiếc xe tải chở gần 1 tấn dược liệu đông y không rõ nguồn gốc đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Chiều 4-5, tại Km 153 + 200 Quốc lộ 1B, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT phối hợp với Đội QLTT số 8 - Chi cục QLTT Hà Nội, phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe ô tô tải BKS: 30Y - 9872. 

Trên xe chở hơn 700 kg dược liệu đông y không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe là Nguyễn Gia Mạnh (SN 1980, trú tại Long Biên, Hà Nội) tường trình số dược liệu trên được chuyển từ nước ngoài về. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Đội QLTT số 8 để giải quyết.

Nhiều vụ vận chuyển hàng lậu đã bị CSGT và lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

​Trước đó, Thiếu tá Nguyễn Công Minh, Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ chỉ huy hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm tại chốt Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa phát hiện chiếc ba lô màu xanh đựng 1 máy tính xách tay và nhiều tài sản khác người dân đánh rơi ở lòng đường đã báo cáo Ban chỉ huy đội sự việc.

Nhận định rất có thể chủ nhân của chiếc ba lô sẽ quay lại tìm kiếm, Ban chỉ huy Đội CSGT số 3 chỉ đạo Thiếu tá Minh để lại trong chốt trực bảo quản chờ người đánh rơi đến nhận. Đến khoảng 12h20 phút cùng ngày, một cô gái đi xe đạp điện với khuôn mặt lo lắng đến hỏi Thiếu tá Minh về chiếc ba lô.

Sau khi xác định cô gái trên chính là chủ nhân của chiếc ba lô trên, Thiếu tá Minh đã trao trả lại chiếc ba lô cùng toàn bộ tài sản có bên trong. Nhận lại tài sản, chị Lê Thị Quỳnh ( SN 1994, trú tại Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội) bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của người CSGT.