Thông xe cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì

ANTĐ - Sáng nay 30/10, UBND TP.Hà Nội đã thông xe cầu vượt thuộc dự án xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì với tuyến đường sắc Bắc Hồng- Văn Điển. Đây là một trong những công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVI.

Cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì được phê duyệt vào năm 2013, tiến độ thực hiện 2013-2018, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án có tổng mức đầu tư 449,6 tỷ đồng, gồm hai gói thầu xây lắp chính: xây dựng cầu vượt- đường dẫn vành đai 2 đầu cầu và xây dựng đường gom- hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban QL các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, mục tiêu đầu tư của dự án, nhằm xây dựng nút giao thông khác mức, kết nối giữa tuyến đường chính đô thị Bắc Thăng Long- Vân Trì, tuyến đường 5 kéo dài giao với tuyến đường sắt quốc gia Bắc Hồng- Văn Điển, tuân thủ theo luật đường sắt và phù hợp với quy hoạch giao thông khu vực, đảm bảo giao thông có lưu lượng lớn, liên tục, an toàn.
Thông xe cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì ảnh 1Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo các Bộ, ngành cắt băng chính thức thông xe cầu vượt nút giao Bắc Hồng- Vân Trì

Dự án cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì do Liên danh các nhà thầu Tổng công ty Thăng Long- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty xây dựng thương mại 68 thi công. Công trình được khởi công ngày 31-1-2015, tiến độ thi công theo hợp đồng là 450 ngày. Như vậy, tiến độ dự án đã về đích sớm 170 ngày. Công trình cầu có chiều dài 1.085m, 6 làn xe cơ giới, tốc độ 80km/h.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc hoàn thiện, thông xe cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì góp phần nâng cao năng lực phát triển kinh tế trong khu vực, tạo diện mạo hiện đại cho Thủ đô, cải thiện môi trường, cảnh quan, kiến trúc khu vực. Cầu vượt bắc qua đường sắt quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc thông suốt toàn tuyến Quốc lộ 5 kéo dài, kết nối thông suốt từ Hà Nội tới Hải Phòng.

Cầu vượt nút giao Bắc Hồng- Vân Trì giúp đồng bộ, phát huy hiệu quả đường 5 kéo dài

Theo Chủ tịch UBND TP, trong bối cảnh khó khăn, đơn vị tư vấn đã đề xuất TP.Hà Nội xây nút giao bằng, điều chỉnh bằng tín hiệu đèn. Nhưng với tinh thần quyết tâm, TP đã chắt chiu mọi nguồn lực để quyết tâm đầu tư cầu vượt qua nút giao này.

Chủ tịch TP yêu cầu Sở GTVT, CATP tổ chức tốt phương án giao thông qua nút giao, UBND huyện Đông Anh ngoài việc tuyên truyền người dân chấp hành tốt phải giám sát chặt chẽ việc xây dựng hai bên. Đối với Ban quản lý các dự án trọng điểm TP, Chủ tịch TP yêu cầu phải hoàn thiện các đường gom và hạng mục còn lại của dự án trước Tết Nguyên đán 2016.

Ghi nhận nỗ lực đưa dự án về trước tiến độ, UBND TP.Hà Nội đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân.